Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam bứt phá

Thi đấu trên sân điền kinh, các vận động viên (VÐV) người khuyết tật Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 5 Huy chương vàng (HCV).

Nguyễn Ngọc Hiệp (508) giành HCV 400m hạng T11. (Ảnh THÁI DƯƠNG)

Ở đường chạy 400m nam hạng T11 (người khiếm thị có người dẫn đường khi chạy), VÐV Nguyễn Ngọc Hiệp và đối thủ Dimas người Indonesia gần như về đích cùng lúc và chỉ khi đồng hồ điện tử hiện thành tích 54 giây 65 nhanh hơn đối thủ chỉ 32% giây thì Ban huấn luyện mới biết VÐV Việt Nam giành HCV và thông báo cho Ngọc Hiệp.

Ở nội dung chạy 400m hạng T12 (VÐV chỉ có khả năng nhận biết hình dạng của bàn tay ở khoảng cách 2m), VÐV Phạm Nguyễn Khánh Minh cũng về đích gần như cùng lúc với đối thủ Tisuwan người Thái Lan. Sau đó, đồng hồ điện tử thông báo thành tích của VÐV Việt Nam là 50 giây 560- chỉ nhanh hơn 10% giây so với đối thủ- để giành HCV. Thi đấu môn ném lao nam hạng F56, Trịnh Công Luận giành HCV với thành tích nổi bật 24,49m, xa hơn 4,7m so với đối thủ đến từ Philippines. Võ Văn Tùng ở nội dung đẩy tạ nam hạng F34 giành HCV sau khi đẩy tạ xa 7,3m - hơn đối thủ người Brunei 1,1m. Trương Thị Bích Vân giành HCV đẩy tạ nữ hạng F56 với thành tích 6,49m.

Trên sàn đấu môn cử tạ, VÐV Nguyễn Văn Hùng đã giành thêm 2 HCV cho Ðoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ngay ở lần cử đẩy đầu tiên ở hạng 72kg nam, Nguyễn Văn Hùng đã chắc chắn giành HCV vì anh hoàn thành mức tạ 150kg còn các đối thủ đều đã kết thúc thi đấu và đối thủ cử đẩy được mức tạ cao nhất chỉ là 132kg. Sau đó, Văn Hùng tiếp tục thành công ở 2 lần cử đẩy với các mức tạ 153kg và 155kg để chính thức giành HCV một lần cử đẩy (với thành tích cao nhất 155kg) và HCV tổng thành tích 458kg.

Thi đấu môn bơi lội, hôm qua đội tuyển Việt Nam giành thêm 1 HCV của VÐV Trịnh Thị Bích Như. Ở nội dung bơi hỗn hợp 200m nữ hạng SM6. Bích Như về đích với thành tích 3 phút 38 giây 860, bỏ xa ba VÐV của Indonesia cùng tranh tài, bỏ xa gần 20 giây so với VÐV giành Huy chương bạc (HCB).

Trong ngày thi đấu hôm qua, Ðoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành thêm 5 HCB của Trương Quang Gôn (100m bơi ngửa nam hạng S9-SB9), Nguyễn Văn Tùng (100m bơi bướm nam hạng S11-SB11), Nguyễn Thị Sari (200m hỗn hợp hạng S5-SB4), Hồ Thị Loan (200m hỗn hợp hạng S10-SB9), và đội bơi tiếp sức hỗn hợp nam; cùng với 3 Huy chương đồng.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục