Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

Trong chương trình công tác tại tỉnh Hưng Yên, sáng 14/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các đại biểu thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm phòng truyền thống tại Trung tâm.

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được thành lập tháng 12/2008. Năm 2017, Trung tâm được đầu tư xây dựng mới đồng bộ, hiện đại trên khu đất diện tích 20ha tại thôn Sở Đông, xã Long Hưng, huyện Văn Giang.

Tháng 6/2022, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được chuyển giao về Bộ Công an, tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các tài năng bóng đá trẻ, góp phần nâng cao vị thế của nền bóng đá Việt Nam nói chung cũng như nâng cao vai trò, vị trí của thể thao thành tích cao và thể thao phong trào trong lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm khu ký túc xá của các cầu thủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm sân vận động tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VPF.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các cầu thủ tại trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho các huấn luyện viên tại Trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các huấn luyện viên và cầu thủ.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục