Đoàn Việt Nam kỳ vọng Huy chương vàng đầu tiên ở môn kurash

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài trong ngày 10/5 và khả năng cao, chúng ta sẽ có cơ hội giành tấm Huy chương vàng đầu tiên tại môn kurash cùng nhiều khả năng sớm vô địch môn bóng ném bãi biển nam.

Sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển nhảy cầu mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.
(Ảnh: KHIẾU MINH)

Kurash: Các võ sĩ kurash được chờ đợi có thể là những người giành tấm Huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam, do ngày khai mạc 10/5 của môn này tại Nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) có 4 hạng cân: 48kg nữ, 52kg nữ, 81kg nam, 90kg nam đều đấu đến chung kết.

Theo bốc thăm, hạng 48kg nữ thi đấu vòng tròn tính kết quả do chỉ có 5 tuyển thủ đăng ký thi đấu, gồm 1 của Philippines, 1 của Thái Lan, 1 của Myanmar cùng 2 võ sĩ Tô Thị Trang và Võ Thị Thùy Dương của chủ nhà Việt Nam. Sau thi đấu vòng tròn sẽ chọn 4 tuyển thủ đấu bán kết, tranh vé chung kết.

Hạng 52kg nữ thi đấu tương tự do chỉ có 5 võ sĩ tham dự, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hân, Phạm Nguyễn Hồng Mơ (Việt Nam), 1 tuyển thủ Myanmar, 1 tuyển thủ Philippines, 1 tuyển thủ Thái Lan.

Hạng 81kg nam có 4 người đăng ký, tuy nhiên vẫn thi đấu vòng tròn để xét cặp vào bán kết, tranh vé chung kết. Bốn võ sĩ dự nội dung này gồm: Trần Thanh Hiền, Bùi Minh Quân (Việt Nam), 1 võ sĩ Philippines, 1 võ sĩ Thái Lan.

Nội dung 90kg nam có thể thức thi đấu tương tự do chỉ có 4 người đăng ký là Trần Thương, Lê Duy Thành (Việt Nam) và 1 tuyển thủ Malaysia, 1 tuyển thủ Philippines.

Các trận vòng loại bắt đầu lúc 14 giờ, còn trận bán kết và chung kết bắt đầu từ 16 giờ. Hiện tại, tuyển thủ Bùi Minh Quân (81kg nam), Trần Thương (90kg nam) đang là các võ sĩ đương kim vô địch nội dung tại SEA Games sau khi giành Huy chương vàng ở SEA Games 30 năm 2019.

Bóng ném bãi biển: Ngày thi đấu 10/5 tại Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), đội bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Philippines vào lúc 17 giờ, trong khi đội nam Thái Lan sẽ gặp nam Singapore lúc 16 giờ.

Đây sẽ là ngày quyết định sớm việc tấm Huy chương vàng của đội chủ nhà Việt Nam có được bảo vệ thành công hay không. Sau 4 lượt trận, chủ nhà nam Việt Nam tạm dẫn đầu và là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận, có 8 điểm, trong khi đội nam Philippines đang có 6 điểm, tạm đứng thứ hai và vẫn còn cơ hội tranh Huy chương vàng.

Nhảy cầu: Ngày 10/5 là ngày thi đấu thứ ba môn nhảy cầu của SEA Games 31 được tổ chức tại Cung Thể thao dưới nước quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), và chúng ta có tuyển thủ thi đấu 2 nội dung là đơn nữ cầu mềm 3m và đôi nam cầu cứng 10m.

Tuyển thủ Ngô Phương Mai cùng Mai Hồng Hạnh đại diện cho Việt Nam dự tranh đơn nữ cầu mềm 3m trước các đối thủ của Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines. Ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m, đại diện cho Việt Nam thi đấu là 2 tuyển thủ Nguyễn Quang Đạt, Đặng Hoàng Tú.

Ban huấn luyện đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đang hy vọng Ngô Phương Mai đổi được màu huy chương, bởi cô đã giành được tấm huy chương Đồng đơn nữ cầu mềm 1m (ngày 8/5) và huy chương Bạc đôi nữ cầu mềm 3m (biểu diễn cùng Mai Hồng Hạnh, ngày 9/5). Chung kết các nội dung thi đấu từ 15 giờ.

Pencak silat: Môn Pencak silat bắt đầu tranh tài ngày 10/5 tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và các nội dung biểu diễn sẽ thi đấu vòng loại đầu tiên.

Theo bốc thăm kỹ thuật, về cá nhân nam nội dung biểu diễn Tunggal (quyền) nam, tuyển thủ Vũ Tiến Dũng sẽ thi đấu lúc 10 giờ gặp đối thủ của Malaysia. Về Tunggal nữ, tuyển thủ Vương Thị Bình sẽ gặp đối thủ của Brunei vào lúc 10 giờ 30.

Trong nội dung đôi nam Ganda, cặp tuyển thủ Trần Tiến Danh, Lê Hồng Quân của Việt Nam sẽ gặp cặp vận động viên đối thủ đến từ Indonesia (lúc 10 giờ 50 phút). Ở nội dung nữ Ganda, cặp tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Huyền sẽ thi đấu vào buổi chiều, lúc 14 giờ 30 phút.

Cũng trong ngày, nội dung đồng đội nữ được thi đấu từ 11 giờ sáng và đội Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình gặp đội tuyển Indonesia ngay vòng đầu tiên.

Theo bốc thăm phân nhánh, đội tuyển nam gồm Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành, Lưu Văn Nam không phải đấu loại và lọt vào bán kết đồng đội nam. Tại SEA Games 31, luật thi đấu đã thay đổi nên các nội dung của biểu diễn sẽ thi đấu hết các lượt trận vòng loại sau đó mới đấu chung kết vào ngày 11/5.

Cờ vua: Ngày 10/5, môn cờ vua chính thức khai cuộc tại Cung quy hoạch, Hội chợ triển lãm (Quảng Ninh), với 2 ván đầu tiên của cờ tiêu chuẩn. Đại diện thi đấu cờ tiêu chuẩn của đội nam cờ vua Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Trần Tuấn Minh, còn đại diện cho cờ tiêu chuẩn nữ chủ nhà là Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm.

Cờ tiêu chuẩn nam có tổng 12 kỳ thủ tham dự, trong khi cờ tiêu chuẩn nữ chỉ có 10 kỳ thủ và tất cả sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ.

Đua thuyền rowing: Các nội dung của vòng loại môn đua thuyền rowing tiếp tục thi đấu tại Trung tâm đào tạo huấn luyện thi đấu đua thuyền quốc gia tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) ngày 10/5.

Trong ngày, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu vòng loại thuyền đơn nữ 1 mái chèo trước đối thủ Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Singapore. Trần Dương Nghĩa, Phan Mạnh Linh thi đấu vòng loại thuyền đôi nam trước đối thủ Indonesia, Myanmar, Thái Lan.

Tại thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo gặp các đối thủ Philippines, Indonesia, Thái Lan. Tại thuyền đơn nam hạng nhẹ, Bùi Văn Hoàn thi đấu với đối thủ Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia.

Tại nội dung thuyền đôi nam, Vũ Ngọc Khánh và Phạm Chung gặp các đôi của Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Philippines. Thuyền 4 nam 2 mái chèo, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hà, Nhữ Đình Nam, Nguyễn Văn Hiếu gặp các đội của Philippines, Campuchia, Thái Lan, Indonesia.

Tại thuyền đôi nữ 2 mái chèo, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang sẽ gặp đối thủ Indonesia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Philippines. Tại nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ, Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Du Thị Bông sẽ thi đấu với các đội của Myanmar, Philippines, Thái Lan và Indonesia.

Kickboxing: Ngày thi đấu 10/5, các võ sĩ tiếp tục thi đấu lượt trận tứ kết của các hạng cân thuộc nội dung full contact nam, full contact nữ và low kick nam, low kick nữ.

Kết quả thi đấu ngày 9/5, đương kim vô địch SEA Games là võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn đã thắng dễ đối thủ Khamphouvanh (Lào) tại tứ kết hạng 51kg nội dung full contact nam với kết quả 3-0.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục