Khởi tranh môn bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chiều 2-12, môn bóng chuyền trong nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (phường Đại Yên, thành phố Hạ Long).

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Ở ngày khai màn đã diễn ra 5 lượt trận gồm: Ninh Bình - Bến Tre, Vĩnh Long - Hà Nội, Khánh Hòa - Hà Tĩnh (nam); Vĩnh Phúc - Ninh Bình, Thái Bình - Quân đội (nữ). 

Trong trận mở màn, đội tuyển nam Ninh Bình với dàn tuyển thủ thiện chiến đã thể hiện sức mạnh, dễ dàng chiến thắng Bến Tre với tỷ số 3-0 (25-21, 25-8, 25-17).

Ở trận tiếp theo là cuộc đối đầu của nữ Ninh Bình và nữ Vĩnh Phúc. Tiếp bước các đồng nghiệp nam, các cô gái Ninh Bình với nòng cốt là nhiều vận động viên trong đội tuyển quốc gia như Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ... đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Các tay đập của Ninh Bình đã thi đấu tốt, áp đảo, ghi điểm liên tục, không cho Vĩnh Phúc nhiều cơ hội. Kết quả, nữ Ninh Bình đã chiến thắng trước Vĩnh Phúc với tỷ số 3-0 (25-10, 25-7, 25-9). 

Môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX có 20 đội bóng tham dự gồm: 10 đội nam (Bến Tre, Bộ Công an, Hà Tĩnh, Long An, Ninh Bình, Quân đội, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Long) và 10 đội nữ (Long An, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Quân đội, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa). Các đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn ở vòng bảng, để chọn ra 4/5 đội xuất sắc nhất mỗi bảng rồi tiến hành đấu chéo, tìm ra các đội xuất sắc nhất vào vòng trong. 

Theo lịch thi đấu, môn bóng chuyền trong nhà diễn ra đến hết ngày 16-12.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục