Thắng dễ Đà Nẵng, Hà Nội đòi lại ngôi đầu từ Hải Phòng

Tối 30/10, CLB Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng V-League sau chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy.

Đội trưởng Văn Quyết ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bởi rất cần 1 chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ Hải Phòng, Hà Nội sớm thể hiện quyết tâm ngay từ những phút đầu trận. Thực tế, đội chủ sân Hàng Đẫy gần như không gặp bất kỳ khó khăn nào để kiểm soát thế trận trong khi Đà Nẵng cũng chủ động đá phòng ngự ngay từ đầu.

Tuy nhiên những pha xử lý ở 1/3 sân đối phương của Hà Nội vẫn thiếu chính xác để có thể trở thành bàn thắng trong khi thủ môn Phan Văn Biểu của Đà Nẵng cũng chơi xuất sắc. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì bước ngoặt của trận đấu lại xảy ra ở những giây bù giờ.

Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng trong hiệp 1.

Phút 45+1, Văn Quyết có khoảng trống và cực kỳ thoải mái để tung ra cú sút xa ở khoảng cách hơn 25m. Bóng từ chân đội trưởng Hà Nội FC đi tương đối hiểm và găm thẳng vào góc chết. Hà Nội FC bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1 bàn cùng tâm lý khá thoải mái.

Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, bóng vẫn gần như chỉ lăn trên phần sân của Đà Nẵng dù cho đội khách đang bị dẫn trước. Sau nhiều nỗ lực hãm thành nguy hiểm, đội bóng Thủ Đô có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau pha thoát xuống đối mặt và lốp bóng rất thông minh của Hùng Dũng.

Niềm vui của cầu thủ Hùng Dũng và đồng đội sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội FC.

Những phút cuối Đà Nẵng nhận thêm 1 bàn thua nữa được ghi bởi Lê Xuân Tú. Giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0, CLB Hà Nội đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hải Phòng với 2 điểm nhiều hơn đối thủ và còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng sẽ dồn nhiều tâm sức vào vòng đấu tiếp theo khi trở lại sân nhà và tiếp đón CLB Sài Gòn.

Một số hình ảnh tại trận đấu

Đội trưởng Văn Quyết thi đấu năng nổ, hoạt động rộng.

HLV CLB Hà Nội Chun Jae-ho ra đường biên dọc chỉ đạo cầu thủ.

Về những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội FC tăng cường thế trận tấn công.

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng ấn tượng.

Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, ca sĩ Ngọc Sơn biểu diễn chương trình nghệ thuật.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội FC tăng cường tấn công.

Hội cổ động viên Hà Nội FC.

Cầu Thủ SHB Đà Nẵng tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội suýt thành bàn thắng ở phút thứ 75.

Mọi đường tấn công của cầu thủ SHB Đà Nẵng đến cầu môn của Tấn trường đều bị chặn lại.

Lê Xuân Tú chia vui cùng ban huấn luyện sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho đội Hà Nội FC.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục