U20 Việt Nam bước vào đấu trường châu lục tại Uzbekistan

Sau chuyến bay từ Dubai (UAE) đến Fergana (Uzbekistan) kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, tối 26/2 theo giờ Việt Nam, đội tuyển U20 Việt Nam đã về đến khách sạn Asia Fergana an toàn, sẵn sàng bước vào thử thách tại Vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Toàn đội được Ban Tổ chức địa phương tiếp đón nồng hậu. (Ảnh: VFF)

Kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần ở Dubai (UAE), U20 Việt Nam đã di chuyển sang Fergana bằng chuyến bay bắt đầu lúc 13 giờ 5 phút (giờ địa phương) chiều 26/2. Hành lý của đội rất nhiều nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên hãng bay, U20 Việt Nam được mở cửa làm hành lý riêng nên mọi việc diễn ra khá nhanh chóng.

Thủ tục xuất cảnh ở sân bay UAE làm bằng điện tử nên mọi việc cũng diễn ra nhanh nhẹn, không mất thời gian do phải đứng chờ đợi. Chuyến bay cất cánh đúng giờ nên các thành viên của U20 Việt Nam có cảm giác thoải mái.

Sau chuyến bay kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, với bữa ăn được phục vụ trên máy bay, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã hạ cánh xuống sân bay Fergana vào lúc 18 giờ (giờ địa phương), tức khoảng 20 giờ (giờ Việt Nam), vào tối 26/2.

Thủ tục nhập cảnh vào Uzbekistan cũng khá nhanh gọn đồng thời cũng không phải chờ đợi lấy hành lý quá lâu khi toàn bộ thời gian nhập cảnh và lấy hành lý chỉ mất chừng 40 phút, nên U20 Việt Nam nhanh chóng về khách sạn.

Khoảng cách từ sân bay đến khách sạn Asia Fergana chỉ mất 10 phút di chuyển. Ngay sau khi đến khách sạn, U20 Việt Nam được Ban Tổ chức phục vụ buổi ăn tối, sau đó, làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi ở khách sạn.

Trải qua hành trình di chuyển khoảng 9 tiếng đồng hồ kể từ khi rời khách sạn Ramada (Dubai, UAE) cho đến khi nhận phòng ở khách sạn Asian Fergana (Fergana, Uzbekistan) nhưng do mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nên các thành viên của U20 Việt Nam không có cảm giác quá mệt mỏi.

Trở ngại có chăng là nhiệt độ ở Fergana vào lúc này rất thấp, xuống 5 độ C. Dù vậy, phòng ngủ của khách sạn có hệ thống sưởi ấm nên không phải quá lo lắng khi ở trong phòng. Tuy nhiên, các cầu thủ được Ban huấn luyện dặn dò phải giữ ấm bằng mũ len, áo ấm, tất… mỗi khi ra bên ngoài phòng để giữ ấm nhằm bảo đảm sức khỏe tốt nhất khi bước vào Vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức bố trí chụp hình để làm các thủ tục cần thiết vào sáng 27/2. Vào buổi chiều, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ ra sân tập luyện buổi đầu tiên trên đất nước Uzbekistan.

Theo lịch, U20 Việt Nam được sắp xếp 2 buổi tập trước khi bước vào trận đầu tiên gặp U20 Australia vào ngày 1/3 tới.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục