Trao giải 3 nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

- Hôm nay 25-6, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX đã bước sang ngày thi đấu thứ 2. Tại nhà thi đấu trường Đại học Tân Trào đã diễn ra thêm 3 nội dung thi đấu là môn đẩy tạ nam, nữ; môn điền kinh chạy 5.000 m với nam, 3.000 m với nữ và môn chạy cà kheo.

Tham gia thi đấu có 120 vận động viên đến từ 8 đoàn trong tỉnh. Ở nội dung điền kinh chạy 5.000 m với nam, giải Nhất thuộc về đoàn huyện Hàm Yên; nội dung 3.000 m với nữ, giải Nhất thuộc về đoàn huyện Na Hang. Môn đẩy tạ nam, nữ, Nhất toàn đoàn thuộc về huyện Hàm Yên. Môn chạy cà kheo, nhất cá nhân nam thuộc về huyện Na Hang, nhất cá nhân nữ thuộc về huyện Chiêm Hóa.

Cùng ngày Ban Tổ chức cũng công bố kết quả môn đẩy gậy, Nhất toàn đoàn thuộc về huyện Sơn Dương với 10 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba. Môn cờ vua nam, nữ, Nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Tuyên Quang.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho 3 nội dung thi đấu gồm: Đẩy gậy, điền kinh và môn cờ vua.

Ngày mai 26 - 6, Đại hội sẽ thi đấu môn kéo co. Báo Tuyên Quang sẽ tiếp tục cập nhật kết quả các môn thi đấu đến bạn đọc.

Các vận động viên tham gia môn đẩy tạ đều với tinh thần quyết tâm cao.

Các vận động viên thi đấu môn chạy cà kheo.

Vận động viên tranh tài môn điền kinh, nội dung 5.000m dành cho nam. Ảnh: Quốc Việt.

Vận động viên tranh tài môn điền kinh 3.000m dành cho nữ. Ảnh: Quốc Việt.

Vận động viên tranh tài trận chung kết môn đẩy gậy. Ảnh: Quốc Việt.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao huy chương cho các vận động viên tham gia môn chạy 5.000m. Ảnh: Quốc Việt.

Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục