UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH Migreen

- Chiều 26 - 12, Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Migreen về xúc tiến các dự án thu hồi tín chỉ carbon thương mại nhằm tối ưu hóa doanh thu cho ngành nông lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Migreen là công ty thuộc tập đoàn Miagroup, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng thương hiệu, xuất nhập khẩu trái cây cao cấp và triển khai các dự án nông nghiệp. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn về tín chỉ carbon với mong muốn tối đa hoá thu nhập cho ngành nông lâm nghiệp.

Toàn tỉnh có 448.680 ha rừng và đất lâm nghiệp (gồm đất rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất). Tổng diện tích rừng hiện có là hơn 422.400 ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên 281.700 ha. Hiện nay, toàn tỉnh đã hình thành vùng nguyên liệu gỗ 190.000 ha, sản lượng khai thác 900.000m3 gỗ/năm, đứng đầu cả nước; trồng mới 11.000 ha rừng/năm.

Tính đến hết năm 2022 toàn tỉnh có 43.879 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC); độ che phủ rừng luôn duy trì 65%, đứng thứ 3 cả nước; thu hút 8 doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu; ngành lâm nghiệp của tỉnh tăng trưởng bình quân đạt trên 7,5%...

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Migreen phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, công ty đề xuất hợp tác với tỉnh trong lĩnh vực nghiên cứu và xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi và phát triển lâm nghiệp khép kín một cách bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, xử lý các phế phẩm nông nghiệp. Đặc biệt là việc phối hợp  trong các dự án thu hồi tín chỉ carbon thương mại.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, với lợi thế về tỷ lệ che phủ rừng 65%, tỉnh Tuyên Quang đang xúc tiến việc xây dựng tín chỉ carbon để tăng thu nhập cho người trồng rừng.

Đồng thời, tỉnh cũng khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí mong muốn, công ty sẽ tiếp tục hợp tác với tỉnh để đưa thương hiệu sản phẩm nông sản của Tuyên Quang tới thị trường thế giới, tư vấn để tỉnh thực hiện dự án thu hồi tín chỉ carbon thương mại nhằm tối ưu hóa doanh thu cho ngành nông lâm nghiệp.

Tin,ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục