Cả đời say văn hóa Cao Lan

- Nghệ nhân Nhân dân Sầm Văn Dừn, dân tộc Cao Lan, ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú (Sơn Dương) đã dành cả đời nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mình. Ông được coi là “báu vật sống” nơi miền sơn cước, người “giữ lửa” để những giá trị văn hóa được lưu truyền mãi mãi cho thế hệ sau. 

Khoảng sân nhà ông Dừn luôn đông người đến sinh hoạt hát múa Sình ca.

Một buổi dạy hát Sình ca cho các bạn trẻ.

Ông Sầm Văn Dừn đã truyền dạy cho gần 100 người biết hát, múa các làn điệu dân tộc Cao Lan.

Tuy tuổi đã cao nhưng Nghệ nhân Nhân dân Sầm Văn Dừn vẫn miệt mài truyền dạy hát, múa.

Anh Sầm Anh Đạo (con trai ông Dừn) đã thành thạo trong hướng dẫn người dân các điệu múa.

Anh Sầm Anh Đạo (con trai ông Dừn) là người được ông kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha.

Thành tích được ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Ông Dừn đang lưu giữ hơn 200 đầu sách cổ và 8 tập sách hát Sình ca của văn hóa Cao Lan và nhiều nhạc cụ dân tộc.

Ông Sầm Văn Dừn là một trong 10 công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Ông Dừn cùng vợ, con thường xuyên trao đổi thông tin và tham gia giao lưu “hát online” Sình ca với cộng đồng dân tộc Cao Lan trong và ngoài tỉnh.

Phóng sự ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục