Xúc động “Khúc tráng ca hòa bình” nhân 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tối 27-7, diễn ra cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Chương trình được tổ chức tại 6 điểm cầu, gồm: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Quảng Nam, Bình Định, Hà Giang, An Giang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Cầu truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự sự kiện tại điểm cầu Hà Nội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội.

Dự sự kiện tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu
dự chương trình tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Cùng dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái...


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu dự Cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” tại Quảng Nam.
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tham dự sự kiện tại điểm cầu tỉnh Bình Định có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài...

Tham dự sự kiện tại điểm cầu Hà Giang có Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải...

Tham dự sự kiện tại tỉnh An Giang có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự tại điểm cầu Hà Nội.

Cùng dự sự kiện tại 6 điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước…

Với 6 điểm cầu, chương trình mang đến nhiều hình ảnh ấn tượng, giàu cảm xúc và những câu chuyện xúc động về những thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân của những người lính đã ngã xuống cho nền hòa bình của đất nước.


  Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Cầu truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” được thực hiện với 3 chương. Trong đó, chương 1 mang tên “Những dấu chân hòa bình”, khán giả được lắng nghe câu chuyện về “Tuổi 20 giữa bão lửa” của liệt sĩ Huỳnh Kim Trung - người đã viết đơn tình nguyện vào thực tập và chiến đấu tại Quảng Bình, vùng đất được gọi là "tọa độ lửa", ngày đêm hứng chịu bom đạn Mỹ. Bên cạnh đó là câu chuyện về “Một thời hoa lửa” của bà Trần Thị Dự - người con đất Quảng Nam về những ngày tháng thanh xuân cùng bạn bè chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Chương 2 mang tên “Bài ca không quên”, khán giả được lắng nghe câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh - người lính Vị Xuyên, Hà Giang đã bất khuất hy sinh khi trong tay vẫn ôm khẩu súng có khắc dòng chữ: “Sống bám đá đánh giặc/ Chết hóa đá bất tử” lan tỏa khắp mặt trận Vị Xuyên. Dòng chữ ấy được truyền tai nhau và trở thành một thứ “vũ khí tinh thần”, khẩu hiệu sắt đá của những người lính đang ngày đêm chiến đấu thời gian đó.


Điểm cầu truyền hình trực tiếp “Khúc tráng ca hòa bình” tại Quảng Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên cạnh đó là câu chuyện về những gia đình đã được đón người thân nằm lại chiến trường trở về nhà nhờ vào phương pháp thực chứng do đội quy tập K53 và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum thực hiện. Cùng với đó là câu chuyện của Đội tìm kiếm K93 đã tìm kiếm và quy tập, hồi hương được 3.293 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Campuchia là gần 2.000 ngôi mộ và đã xác định được danh tính gần 400 ngôi.

Chương 3 mang tên “Khát vọng hòa bình”, khán giả được lắng nghe câu chuyện về những “Lời hứa hòa bình” của những người thương binh trở về với hòa bình, mang theo tinh thần lạc quan "tàn mà không phế", chung tay vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, đồng hành cùng đất nước khi sang những trang sử mới - trang sử của hòa bình, phát triển và phồn vinh. Đó là lời hứa thiêng liêng của những người còn sống với những đồng đội đã khuất, những hy sinh để đổi lấy hòa bình cho dân tộc, ấm no cho nhân dân, phồn vinh cho đất nước. Cùng với đó là câu chuyện về những thế hệ trẻ, mang khát vọng hòa bình vang xa với tấm lòng tri ân, tưởng nhớ thế hệ cha anh đã ngã xuống vì dân tộc...


Các chiến sĩ trẻ tham dự Cầu truyền hình.

Bên cạnh những câu chuyện bi tráng, hào hùng về những thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình của đất nước, các tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu được trình diễn tại các điểm cầu qua giọng ca của nhiều nghệ sĩ đã để lại trong lòng khán giả những phút giây lắng đọng đầy cảm xúc và rất đỗi tự hào về một phần không thể nào quên của lịch sử dân tộc.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục