Vụ lúa xuân thắng lớn

- Thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 2.450 ha lúa xuân, đạt 12,9% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân ở khắp các địa phương đang tập trung ra đồng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để kịp thời gieo cấy lúa vụ mùa. Qua đánh giá, lúa xuân năm nay đạt thắng lợi lớn cả về năng suất và sản lượng.

Trên những cánh đồng vàng óng, thơm nồng hương lúa chín, người dân và chủ máy đang cần mẫn thu hoạch. Năm nay, bà con nông dân xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) rất phấn khởi bởi có thêm một vụ lúa xuân được mùa. Ông Lưu Ngọc Chính, thôn 18, xã Kim Phú chia sẻ, vụ xuân này gia đình gieo cấy 5 sào giống lúa Hà Phát, do thời tiết thuận lợi, giống lúa ít sâu bệnh, ước năng suất đạt 2,2 tạ/sào. Do gia đình ít người, nên ông đã thuê máy gặt đập liên hợp, mỗi sào chỉ gặt và tuốt trong khoảng 7 phút, vừa nhanh gọn mà còn tiết kiệm được chi phí.

Cùng thôn 18, xã Kim Phú, gia đình ông Lâm Quang Sửu cũng rất phấn khởi vì lúa xuân năm nay năng suất đạt 2,3 - 2,6 tạ/sào, cao hơn năm trước 0,8 tạ/sào. Ông Sửu cho biết, mặc dù đầu vụ xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại nhưng do kịp thời phòng trừ hiệu quả nên 7 sào lúa của gia đình phát triển tốt, đặc biệt lúc thu hoạch không bị rụng.

Máy gặt đập liên hợp được nông dân xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) sử dụng hết công suất
nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, trong những năm gần đây, nông dân đã tích cực ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thay cho con người là những chiếc máy gặt lúa liên hợp với công suất lớn. Nếu lúa chín đều thì chỉ trong 1 tuần xã Kim Phú sẽ thu hoạch hết 470 ha lúa xuân. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa không chỉ góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất mà còn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cho nông dân trên địa bàn.

Tại huyện Sơn Dương, không khí thu hoạch lúa vụ xuân cũng đang diễn ra khẩn trương. Đồng chí Hoàng Văn Niên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Dương cho biết, giai đoạn làm đòng cây lúa phát sinh một số bệnh hại, đặc biệt, vào cuối tháng 4-2021, do ảnh hưởng của thời tiết có mưa vừa, mưa to cục bộ gây ngập úng, đổ gẫy hoa màu tại một số xã. Huyện đã chỉ đạo kịp thời các giải pháp cứu lúa, bà con hỗ trợ, giúp nhau khôi phục sản xuất, nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Hiện toàn huyện đã thu hoạch trên 1.040 ha lúa xuân, ước năng suất 62,45 tạ/ha. Diện tích lúa trà muộn đang giai đoạn chín sáp dự kiến thu hoạch rộ từ 30-5.

Là địa phương có diện tích lúa xuân lớn thứ 3 toàn tỉnh, năm nay, huyện Yên Sơn gieo cấy 3.631 ha, đạt 103% kế hoạch. Ông Đinh Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Sơn cho biết, nhờ làm tốt khâu chỉ đạo, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh để phòng trừ kịp thời nên năng suất lúa xuân năm nay cao hơn so với mọi năm, ước đạt trên 63 tạ/ha, riêng các giống lúa lai năng suất ước đạt 65 tạ/ha. Hiện địa phương đã thu hoạch được hơn 10% diện tích. Những ngày này, địa phương vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi nhanh chóng thu hoạch lúa xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm tạo quỹ đất gieo cấy vụ mùa.

Đồng chí Trần Hải Tuyên, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, mặc dù sản xuất vụ xuân gặp nhiều khó khăn về thời tiết, sâu bệnh gây hại, nhưng do có sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp và ngành chức năng trong việc hướng dẫn bà con tuân thủ cơ cấu giống, khung thời vụ và phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên vụ xuân năm nay đạt thắng lợi lớn cả về năng suất và sản lượng. Vụ lúa xuân 2021, toàn tỉnh đã gieo cấy 19.015 ha, vượt 2% so với kế hoạch gieo cấy. Trong đó cơ cấu giống lúa lai gieo cấy 8.946 ha, chiếm 47% diện tích. Tính đến ngày 20-5, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 12% diện tích lúa xuân. Dự kiến ban đầu năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 60,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 114.452 tấn.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch lúa xuân nhanh gọn, hạn chế ảnh hưởng của mưa bão. Cùng với đó, thu hoạch đến đâu, bà con tiến hành làm đất ngay đến đó để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa kịp khung thời vụ.                     

 Bài, ảnh: Lý Thu

Tin cùng chuyên mục