Không để thiệt hại lúa mùa do mưa bão

- Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Noru đã vào đến Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Cường độ bão Noru rất mạnh, nguy cơ mưa lớn ở các vùng miền có thể xảy ra.

Nông dân xã Hòa An (Chiêm Hóa) đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng".

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là lượng mưa bất thường liên tiếp xảy ra, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa để hạn chế thiệt hại do mưa bão. Theo nhận định của người dân, năm nay, do thời tiết bất lợi, mưa nhiều, một số xứ đồng của nhiều địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão khi lúa vào thì con gái, làm đòng nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh mới thu hoạch được 1.800 ha, đạt 6,5% diện tích. Hiện còn trên 18.000 ha trà chính vụ, 4.000 ha trà cuối vụ. Lúa trà chính vụ đã bắt đầu chín, khum bông, bà con nhân dân cần tăng cường thăm đồng, chủ động phương tiện, nhân lực tổ chức thu hoạch ngay để tránh bão đổ bộ ra miền Bắc. Theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp tỉnh, tranh thủ những ngày nắng ráo trước khi mưa bão có thể xảy ra, bà con cần thực hiện tốt phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, khi lúa chín 80% thì có thể thu hoạch để hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết, dịch hại và rơi rụng khi thu hoạch.

Đồng thời, thực hiện gặt đến đâu thu dọn rơm rạ và làm đất ngay đến đó để kịp làm vụ đông đúng khung thời vụ. Đối với các xã ven đường quốc lộ, tỉnh lộ và các xứ đồng gần trục đường giao thông đã được nhựa hóa, bê tông hóa tuyệt đối không phơi rơm rạ ra đường gây cản trở giao thông. Ngành Nông nghiệp tỉnh đề nghị các địa phương căn cứ vào thực tiễn sản xuất trên đồng ruộng và nhu cầu tiêu thụ nông sản của thị trường bố trí kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng, thời vụ trồng cho phù hợp. Nếu cây vụ đông ưa ẩm phải khẩn trương gieo sớm, tranh thủ thời gian còn nhiệt độ ấm đầu vụ để cây sinh trưởng thuận lợi.

Các địa phương cần thực hiện khung thời vụ tốt nhất như sau: Đối với đất soi bãi, đất ruộng hai vụ lúa thu hoạch trước ngày 25-9 ưu tiên trồng cây ngô lấy hạt, kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 30-9; đối với đất ruộng hai vụ lúa thu hoạch từ ngày 25-9 đến ngày 10-10 trồng ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đại gia súc, ngô, rau, ngô nếp ăn tươi, khoai lang, kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 20-10; còn lại đất ruộng hai vụ lúa thu hoạch sau ngày 10-10 trồng cây rau quả chịu lạnh như khoai tây, cà chua, su hào, bắp cải, súp lơ… Bà con nông dân lưu ý, trồng các cây rau màu vụ đông phải bố trí cơ cấu từng trà, từng lứa cho phù hợp để rải vụ thu hoạch, bảo đảm thuận lợi trong tiêu thụ và kịp thời giải phóng đất sản xuất vụ xuân năm 2023.

Hiện nay, tỉnh đang mở rộng chăn nuôi đại gia súc, nhất là phát triển đàn bò sữa, do đó, các địa phương cần vận động người dân không để đất trống, mở rộng diện tích trồng ngô sinh khối, góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thành Công

Tin cùng chuyên mục