Xử lý rác thải ở thị trấn Tân Yên: Đồng bộ các giải pháp

- Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) đã triển khai đồng bộ việc chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” tạo chuyển biến rõ rệt trong nhân dân.

Cán bộ thị trấn Tân Yên kiểm tra mô hình lò đốt rác mi ni tại hộ ông Nguyễn Văn Hậu, ở tổ dân phố Tân Quang.

Theo ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Yên, công tác thu gom rác thải, xử lý rác thải trên địa bàn được thực hiện thông qua Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tại huyện với 16/18 tổ dân phố; còn tổ dân phố Đồng Bàng, Yên Thịnh chưa được thu gom. Trung bình, lượng rác được thu gom, vận chuyển đi xử lý trên 11 tấn/ngày. Thực tế, phía đơn vị thu gom mới thực hiện theo dọc tuyến quốc lộ, những tuyến phố chính; còn những xóm, hộ ở xa trung tâm vẫn tự xử lý rác tại nguồn (tại các hộ dân). Lượng chất thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại, vấn đề xử lý rác thải ngày càng khó khăn, nhiều bất cập đặc biệt ở khu dân cư chưa có thu gom rác thải...

Trước thực trạng đó, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn đã thành lập và duy trì tốt 17 tổ tự quản vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, tổ tự quản vệ sinh môi trường đã tích cực tuyên truyền, vận động giúp nâng cao nhận thức, ý thức cho nhân dân trong thực hiện thu gom rác thải, phân loại rác thải ngay tại gia đình. Vừa qua, UBND thị trấn vừa phối hợp với MTTQ, Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang tại huyện đi khảo sát, tính toán mở rộng dịch vụ thu gom rác thải tại một số tuyến đường liên tổ, xóm ở một số tổ dân phố.

Đối với khu dân cư chưa được thu gom rác thải tổ chức vận động những gia đình có đất rộng tự đào hố xử lý rác hữu cơ và hố đốt rác. Các cán bộ chuyên môn thị trấn phối hợp với các tổ dân phố vận động, hướng dẫn những hộ đầu tư xây lò đốt rác mi ni. Đến nay, thị trấn đã xây dựng được 9 lò đốt rác mi ni tại tổ dân phố Tân Quang, Ba Trãng và Đồng Bàng.

Lãnh đạo Hội LHPN thị trấn Tân Yên kiểm tra mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” gắn với
phân loại rác thải tại nguồn ở tổ dân phố Cống Đôi.    

Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình gắn với công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường. 100% cán bộ chi đoàn, chi hội ở khu dân cư đều tham gia các mô hình tự quản ở khu dân cư gắn với thực hiện phong trào của hội. Tiêu biểu như: Hội LHPN thị trấn vận động xây dựng 16 mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” gắn với phân loại rác thải tại nguồn.
Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban Công tác Mặt trận kiêm Tổ trưởng tổ tự quản vệ sinh môi trường tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Tân Yên vui mừng cho biết: Tổ dân phố duy trì định kỳ 2 buổi/tháng hoạt động vệ sinh ngõ xóm, chăm sóc tuyến đường hoa. Nổi bật và ý nghĩa thiết thực khi Ban Công tác Mặt trận đã phát động và được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao trong việc phân loại rác tại nguồn. Các hộ chủ động gom rác có thể bán như: giấy, vỏ nhựa, lon bia, xô, chậu hỏng... để đến gom tập trung ở nhà văn hóa, cùng phân loại bán đồng nát. Qua hơn 1 năm, nhân dân trong tổ đã gom được gần 600 kg rác thải bán phế thải được gần 2,9 triệu đồng.

Số tiền trên được sử dụng công khai minh bạch phục vụ công tác vệ sinh môi trường, như mua hoa, cây giống, dụng cụ vệ sinh.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, thị trấn Tân Yên sẽ tiếp tục duy trì tốt các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động mỗi gia đình có 2 thùng phân loại rác thải; xây dựng lò đốt rác mi ni, hố ủ rác thải hữu cơ đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải của từng hộ, nhóm hộ.     

  Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục