Bài 1: Thủ đoạn công phá cái gốc của "cái gốc"

Công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, coi đây là "cái gốc của mọi công việc". Chính vì lẽ đó, các thế lực thù địch đã nhắm vào điểm cốt yếu này, đưa ra nhiều chiêu bài xuyên tạc, nhằm bẻ gãy “then chốt” của Đảng.  

Tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức là một chủ trương lớn, đúng đắn, là đòi hỏi tất yếu khách quan để đưa đất nước vươn mình phát triển trong tình hình mới. Đây là một cuộc cách mạng trong công tác tổ chức, cán bộ, được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng cồng kềnh, kém hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời được xem là một đợt “tinh chỉnh”, sàng lọc cán bộ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Công tác cán bộ luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội các thế lực thù địch lợi dụng để gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc, chống phá. Các thế lực thù địch cho rằng việc tinh gọn bộ máy là cơ hội để "thanh trừng", "trả thù" những cán bộ không cùng "phe cánh" hoặc không được lòng lãnh đạo. Luận điệu này không chỉ vô căn cứ mà còn đi ngược lại nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ của Đảng.  

Thâm độc hơn, chúng còn xuyên tạc rằng việc tinh giản biên chế sẽ dẫn đến tình trạng "bỏ rơi" cán bộ, gây ra tâm lý lo lắng, bất an trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người có nguy cơ bị ảnh hưởng. Việc thổi phồng những khó khăn ban đầu trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, và biến những câu chuyện cá nhân thành vấn đề mang tính hệ thống chỉ là chiêu trò nhằm khoét sâu mâu thuẫn, làm giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên vào chủ trương của Đảng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tư tưởng mà còn cản trở quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, làm giảm tính hiệu quả của cải cách hành chính.

Các thế lực thù địch đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc công cuộc tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên trì, quyết liệt không có vùng cấm, đã đưa ra ánh sáng công lý hàng loạt cán bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt.  Nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước được xử lý bài bản, thận trọng nghiêm minh.  Nhiều cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất vì đồng tiền, lợi ích cá nhân đã phải trả giá đắt cho hành vi tham nhũng, tiêu cực của mình.

Tuy nhiên, đây lại nhanh chóng trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch ra rả các luận điệu xuyên tạc, chống phá để công kích công tác nhân sự, công tác tổ chức của Đảng.

Một mặt, chúng cố tình phủ nhận kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng ta chỉ đạo, cho rằng đó chỉ là "đánh chuột" mà không "đánh mèo", hoặc chỉ là "đấu đá nội bộ". Mặt khác, các đối tượng này khoét sâu các vụ việc, vụ án trọng điểm, liên quan sai phạm, vi phạm của cán bộ, đảng viên để công kích công tác nhân sự, công tác tổ chức của Đảng. Đồng thời, chúng tung tin kích động gây mâu thuẫn nội bộ, quy kết trách nhiệm của Đảng, thậm chí quy chụp tham nhũng là bản chất chế độ, một luận điệu vô cùng nguy hiểm và sai trái.

Đặc biệt, lợi dụng sự thay đổi về nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, việc bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp vụ, sở ở một số bộ, ngành địa phương, các tổ chức phản động đồng loạt đăng tải các bài viết xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng là “không bảo đảm dân chủ”, “áp đặt”; “đặt lợi ích nhóm lên trên lợi ích quốc gia - dân tộc”; “không thể lựa chọn” được người đủ năng lực và đạo đức để lãnh đạo đất nước…

Luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch về công tác cán bộ của Đảng.

Không chỉ dừng lại ở đó, một số tổ chức, cá nhân phản động, cực đoan cũng ra sức tuyên truyền xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng là mất dân chủ; ca ngợi nền dân chủ phương Tây; cổ súy tư tưởng đa đảng, kích động người dân biểu tình chống phá chế độ.

Khi có lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin từ chức thì những kẻ này lại vu khống, xuyên tạc, quy chụp cho rằng đó là bị bắt ép. Trong khi trước đó, chỉ cần lãnh đạo các nước trên thế giới tuyên bố từ chức, dù với bất kỳ lí do gì thì họ ca ngợi, cho rằng đó là hành động văn minh, tiến bộ, dân chủ là “văn hóa từ chức” và ca thán cho rằng “không biết khi nào ở Việt Nam mới có lãnh đạo xin từ chức”.

Thủ đoạn nói xấu, bôi nhọ cán bộ, đảng viên đã được các thế lực thù địch thực hiện để chống phá cách mạng nước ta từ lâu. Nếu như trước đây, các đối tượng tập trung chống phá trọng tâm trên Facebook, Youtube, thì hiện nay chúng đã đẩy mạnh sang TikTok, Zalo gây khó khăn cho công tác đấu tranh, ngăn chặn của các cơ quan chức năng.

Không khó để tìm thấy những bài viết với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ trên các trang của các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, hay các đài, báo có xu hướng chống phá như RFA, VOA, BBC tiếng Việt (trong những phần tin thiếu khách quan, một chiều) và các trang mạng xã hội, blog cá nhân được lập ra với mục đích tương tự. Chúng đăng tải các tuyến bài viết với tần suất dày đặc trên không gian mạng, mạng xã hội để hình thành tâm lý lo ngại “bất ổn chính trị” trong dư luận xã hội.

Để kích thích sự tò mò, các đối tượng thường viết những dòng status ngắn gọn, lấp lửng hoặc chỉ một câu cảm thán tưởng như vô hại nhưng hàm chứa đầy ẩn ý. Ví dụ, một status có thể chỉ vỏn vẹn “càng tinh gọn lại càng phình to!”. Hay một câu như "Đặc xá tham quan, phạt nặng dân đen" cũng đủ sức khơi gợi sự tò mò và nghi ngờ. Những "mồi nhử" tưởng chừng đơn giản này lại là đòn tâm lý cực kỳ hiệu quả, khiến người đọc phải dừng lại suy nghĩ, tìm kiếm thông tin và dễ dàng bị dẫn dắt bởi những bình luận phía dưới.

Các thế lực thù địch tung nhiều tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc, bôi lem, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Người viết có thể chỉ là một “chim mồi”, sau đó dưới bình luận có thêm nhiều đối tượng khác đóng vai “nhân chứng” chứng minh “độ tin cậy” của thông tin xuyên tạc vào bình luận. Những tin giả được tạo ra một cách có tổ chức, chủ đích cộng thêm sự hỗ trợ và tham gia của công nghệ tự động hiện đại sẽ tác động mạnh đến dòng chảy thông tin chính thống, gây hoang mang trong dư luận.

Nguy hiểm hơn, lợi dụng những tiện ích vượt trội của Internet, các thế lực thù địch còn tích cực phát trực tiếp video để tương tác, thu hút dư luận trên mạng xã hội. Để đạt mục đích, các thế lực chống phá không từ một thủ đoạn nào; trong đó, có sử dụng công nghệ “trí tuệ nhân tạo” để giả tạo hình ảnh, video, clip bôi nhọ cán bộ rồi tung lên các nền tảng mạng xã hội. Đây là một thách thức lớn trong việc xác định thật giả và ngăn chặn thông tin sai lệch.

Đặc biệt, các đối tượng phát tán thông tin, hình ảnh các văn bản mật liên quan trực tiếp tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số bộ, ngành, địa phương, tạo “điểm nhấn” để các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc về tình hình nội bộ, tạo “điểm nóng truyền thông mạng xã hội”. Các nguồn tán phát thông tin, hình ảnh đầu tiên trên mạng chủ yếu là đối tượng trọng điểm ở nước ngoài, đã tạo ra dư luận nghi ngờ, đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn về “nguồn tin trong nội bộ” cung cấp ra bên ngoài cho các đối tượng hoạt động chống phá.

Tiến sĩ, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhận định: “Việc nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên đã và đang được các thế lực thù địch coi là trọng điểm chống phá, tiến hành liên tục, vừa tinh vi, vừa trắng trợn. Đây không phải là những hành động ngẫu nhiên, mà là một chiến lược có tổ chức, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mục đích phá hoại từ bên trong”.

Theo Tiến sĩ Nhị Lê, sở dĩ các thế lực thù địch tập trung vào việc công kích đội ngũ cán bộ, đảng viên là bởi họ hiểu rằng đây là xương sống của hệ thống chính trị, là lực lượng tiên phong thực hiện đường lối của Đảng. Khi uy tín của cán bộ bị hạ thấp, niềm tin của nhân dân vào Đảng sẽ bị lung lay, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chống phá khác. 

Công tác cán bộ luôn được Đảng ta coi đây là "cái gốc của mọi công việc". Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và huyện Sơn Dương kiểm tra tình hình mưa bão trên địa bàn huyện.

Các thủ đoạn công phá cái gốc của “cái gốc” thường nhằm mục đích chia rẽ, tạo ra mâu thuẫn trong nội bộ Đảng và giữa Đảng với Nhân dân. Khi sự đoàn kết bị suy yếu, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.