Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và nhân dịp tham dự Hội thảo khoa học Tiềm năng, liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 28-4  Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo tỉnh dâng hương đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia dâng hương có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trước Anh linh Bác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác. Khắc ghi những lời di huấn thiêng liêng của Bác, trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thỉnh chuông tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí nguyện sẽ tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác kính yêu hằng mong muốn.

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục