Khởi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Video không hợp lệ
- Chiều 28-5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khởi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công.
 

 

Cùng dự có các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương bấm nút khởi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) là dự án giao thông nhóm A. Tổng dự án có chiều dài 105 km, tổng mức đầu tư 10 nghìn tỷ đồng được Chính phủ phân cấp cho hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang làm cơ quan chủ quản, thực hiện theo hình thức đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 Lãnh đạo các sở ngành tỉnh Tuyên Quang dự lễ khởi công.

Dự án rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khu vực miền núi phía Bắc nói chung và hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang nói riêng. Đây cũng là dự án có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, rút ngắn thời gian đi lại, tạo động lực để phát triển kinh tế.

Đoạn qua tỉnh Hà Giang có tổng chiều dài tuyến khoảng trên 27km, thuộc địa phận huyện Bắc Quang (Hà Giang). Có tổng mức đầu tư là 3.198 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.154 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Giải phóng mặt bằng theo phạm vi xây dựng đường cao tốc hoàn chỉnh, tổng diện tích đất cần thu hồi trên 315 ha.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thi công đoạn cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã dành nguồn lực lớn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phân bổ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng, miền, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho đơn vị thi công dự án.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) là dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang và có ý nghĩa quan trọng tạo khí thế mới, động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh.

Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang  phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân với tinh thần cuộc sống ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ; dứt khoát đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, không đội vốn bất hợp lý, đảm bảo an ninh - trật tự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân địa phương.

Các bộ, ngành trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông - Vận tải tiếp tục phối hợp với hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang để hỗ trợ, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án bảo đảm mục tiêu chung là chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả như đã được thẩm định và phê duyệt.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục