Triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT quý IV -2021

- Chiều 15-10, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV -2021.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

9 tháng năm 2021, toàn quốc xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 2.527 vụ, giảm 817 người chết, giảm 2.237 người bị thương. Có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với năm 2020, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết và 9 địa phương có số người chết tăng do TNGT so với cùng kỳ.

Tại tỉnh Tuyên Quang, đến hết tháng 9-2021 xảy ra 62 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 54 người. So với cùng kỳ năm 2020 tăng 8 vụ, giảm 1 người chết, tăng 5 người bị thương. Lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 20.820 trường hợp, tạm giữ 10.612 bộ giấy tờ phương tiện, tạm giữ 274 xe ô tô, 3.132 xe mô tô, xử lý 19.788 trường hợp vi phạm; xử lý vi phạm hành chính trên 15,9 tỷ đồng.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp kiềm chế TNGT ở cả 3 tiêu chí. Đồng chí đề nghị trong quý IV, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đảm bảo ATGT trong trạng thái "bình thường mới", phấn đấu thực hiện kế hoạch năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.  

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục