![]() Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. |
Toàn tỉnh hiện có 2.650 nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn sống được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó nạn nhân trực tiếp là 1.880 người, nạn nhân gián tiếp 770 người. Từ năm 2016 đến nay, Tỉnh hội đã vận động quỹ được 9,3 tỉ đồng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho 261 hội viên với kinh phí 2,5 tỉ đồng; cấp học bổng 108 triệu đồng; tặng 27 xe lăn 59,4 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế và tặng quà, thăm hỏi các nạn nhân dịp lễ, tết.
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đánh giá cao công tác quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW tại tỉnh; khẳng định vai trò tham mưu của MTTQ, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ngành đối với công tác Hội; ghi nhận hoạt động của các cấp hội cơ sở trên địa bàn… Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối với các tầng lớp nhân dân chung tay giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam...
Trước đó, Đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW tại TP Tuyên Quang.
Gửi phản hồi
In bài viết