Chủ động phòng cháy tại các chợ truyền thống

- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác đã xảy ra các vụ cháy chợ. Đây là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ, cũng như đặt ra yêu cầu phải chú trọng hơn nữa đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ truyền thống.

Sáng 25-2 vừa qua, vụ cháy chợ Trung Môn, thuộc xã Trung Môn (Yên Sơn) đã khiến hàng chục tiểu thương bị thiệt hại. Trước đó, chiều 26 - 1, tại chợ trung tâm huyện Yên Minh (Hà Giang) xảy ra một vụ cháy. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều gian hàng quần áo, giày dép của các hộ kinh doanh. Cả hai vụ cháy trên tuy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản hàng hóa là rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống của tiểu thương.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý chợ TP Tuyên Quang tổ chức công tác tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Tam Cờ.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 100 chợ truyền thống, trong đó các chợ có quy mô lớn như: Tam Cờ, Phan Thiết, An Phú (TP Tuyên Quang), chợ trung tâm huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Sơn Dương… Mạng lưới chợ truyền thống lớn, nhỏ phân bố khắp các huyện, thành phố đã góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ, lưu thông hàng hóa, phục vụ đời sống của Nhân dân.

Tuy nhiên, hầu hết các chợ đều có kết cấu xây dựng từ lâu, hệ thống điện, mái che đã xuống cấp, thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Trong chợ thường bày bán các mặt hàng dễ cháy: Vàng mã, vải, quần áo, đồ gỗ, nhựa… Cùng với đó, một số tiểu thương có lúc còn lơ là, chủ quan trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt, sắp xếp hàng hóa… khiến nguy cơ cháy nổ luôn thường trực.

Đơn cử như vụ cháy chợ Trung Môn mới đây, một trong những tác nhân khiến ngọn lửa bùng phát lây lan nhanh là do tại một số ki-ốt có sử dụng bình gas để đun nấu. Hầu hết các bình gas đều không được khóa van an toàn sau khi sử dụng. Khi ngọn lửa bén làm cháy dây dẫn gas, các bình gas bốc cháy, tạo thành nguồn lửa phun mạnh trong phạm vi bán kính rộng càng khiến đám cháy bùng phát nhanh, gây khó khăn cho công tác phun nước dập lửa.

Là chợ lớn nhất tỉnh Tuyên Quang, chợ Tam cờ, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) hiện có trên 500 gian hàng của tiểu thương, trong đó có nhiều ngành hàng dễ cháy nổ như: Quần áo, vàng mã, đồ trang trí… Ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Ban Quản lý chợ thành phố Tuyên Quang cho biết: Để đảm bảo an toàn, Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chợ. Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở duy trì nghiêm trực 24/24 giờ, nhất là vào ban đêm. Ban Quản lý chợ thực hiện nghiêm quy định giờ cắt điện vào ban đêm; kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp cố tình thắp hương, vàng mã tại chợ.

Công an phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) tuyên truyền, hướng dẫn các tiểu thương tại chợ Trường Tiến về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Chị Nguyễn Thu Huyền, tiểu thương tại chợ Trường Tiến, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) chia sẻ: Sau vụ cháy chợ Trung Môn, chị và các tiểu thương đều ý thức hậu quả không lường nếu không may xảy ra cháy có thể trắng tay. Bao nhiêu vốn liếng, tài sản hàng hóa có thể sẽ bị lửa thiêu rụi hết. Vì vậy, trong quá trình bán hàng chị luôn chú ý kiểm tra, thay thế các dây dẫn, bảng điện đã cũ tránh nguy cơ chập cháy; sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, tránh xa nơi ổ điện, thiết bị điện... Chị dự kiến sẽ mua bình chữa cháy xách tay đặt tại gian hàng của mình để nếu không may xảy ra sự cố cháy sẽ kịp thời xử lý, không để xảy ra cháy lớn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản chính mình và những người xung quanh.

Để chủ động phòng ngừa xảy ra cháy tại các chợ truyền thống, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các ban, tổ quản lý tại các chợ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các tiểu thương tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa, nâng cấp, thay thế thiết bị, dây dẫn điện khi có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Khi đóng cửa, các hộ kinh doanh cần kiểm tra kỹ lưỡng nguồn điện, ngắt nguồn điện trong khu vực, chỉ để lại nguồn điện để phục vụ cho công tác bảo vệ.  Các hộ kinh doanh phải sắp xếp hàng hóa hợp lý, khoa học, không lấn chiếm lối đi, che chắn nơi để phương tiện chữa cháy…            

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục