Đời vui tiếng Bác ấm muôn nhà

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc ta. Người luôn đề cao việc xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, trong dân và đoàn kết quốc tế. Trong quan điểm của Đảng ta về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển; thì đoàn kết cũng chính là 1 trong các trụ cột chính.

Đinh ninh lời Bác

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã không ngừng thực hiện lời dạy của Bác Hồ về giữ gìn đoàn kết trong Đảng, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, đoàn kết đã trở thành sức mạnh để Đảng và cả dân tộc ta vượt mọi trở ngại, chiến thắng ngoại xâm, xây dựng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.  

Đặc biệt năm Giáp Thìn vừa qua đã cho thấy sức mạnh đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong lúc cả nước vượt qua đau thương vì mất đi nhà lãnh đạo mẫu mực Nguyễn Phú Trọng, vì phải khắc phục hậu quả bão Yagy và các thiên tai khác để thực hiện mục tiêu phát triển.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Tất cả mọi người dân cùng vào cuộc. Tình đoàn kết đã phát triển lên tầm cao mới, nhân lên tính nhân văn, nghĩa đồng bào trong đau thương, trong thiên tai thảm khốc.

Còn nhớ khi bão Yagy bắt đầu tràn vào các tỉnh ven biển miền Bắc và Hà Nội, cả nước đều dõi theo và bắt đầu các chiến dịch hỗ trợ vùng bão. Khi hoàn lưu bão hoành hành các tỉnh miền núi phía Bắc, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, tính nhân văn của dân tộc Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành niềm ngưỡng mộ của cả thế giới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta luôn khắc sâu lời Bác về vấn đề đoàn kết. Sinh thời, Người cho rằng: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Từng coi việc giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đoàn kết sẽ giúp cho Đảng sáng suốt trong tổ chức, lãnh đạo nhân dân, trong xác định đường lối cách mạng. Nếu Đảng không giữ được đoàn kết, khác nào người mù không thấu tỏ đường đi.

Bác đề ra cách thức để đoàn kết chính là “Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Bác dạy xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, xây dựng sự gắn kết giữa mọi thành phần của quần chúng nhân dân, không phân biệt vùng miền, già trẻ, nghề nghiệp, trong Đảng hay ngoài Đảng. Người nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Người tổng kết thành một chân lý sâu sắc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Đinh ninh lời Bác dạy về đoàn kết, Đảng ta đã tổ chức, lãnh đạo, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy được sức mạnh của cả dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, vững vàng vượt qua những lúc khó khăn nhất. Đoàn kết chặt chẽ nên hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đây chính là cơ sở để tạo ra và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Trụ cột của kỷ nguyên mới Hội nghị lần thứ 10 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất khẳng định tư tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Theo đó, Việt Nam kiến tạo kỷ nguyên mới trên 5 trụ cột, trong đó có trụ cột về đoàn kết, thông thái, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; nền văn hóa đặc sắc, kết tinh những giá trị tinh hoa của dân tộc văn hiến, anh hùng và những giá trị văn hóa của nhân loại. 

Phát huy tinh thần đoàn kết theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là để thực hiện các trụ cột này, để tinh gọn bộ máy,xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, kỷ cương; để chúng ta tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; để nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của một Việt Nam hùng cường, hòa bình, hữu nghị.

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng,  mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

Chúng ta đang vui mùa xuân mới Ất Tỵ 2025 trong không khí tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, cả nước sẵn sàng tiến bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình, phát triển của cả dân tộc. Bài học đoàn kết từ 95 mùa xuân của Đảng ta, đặc biệt từ năm Giáp Thìn đầy thử thách vừa qua cần được tiếp tục phát huy để nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới giành nhiều thắng lợi.

Nhà thơ Tố Hữu từng viết Đời vui tiếng Bác ấm muôn nhà. Tự hào với những thành quả hôm nay của Đảng, của đất nước; chúng ta có quyền tự hào vì đã và đang thực hiện tốt những lời dạy của Bác Hồ, tạo thành sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc để dệt mùa xuân kỷ nguyên mới thêm tươi thắm.

Tin cùng chuyên mục