Du khách đến Long An tăng hơn 50% so ngày thường

Ngày 30/4, Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, ngày đầu tiên nghỉ lễ, lượng du khách từ các tỉnh, thành phố đến tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa và bảo tàng; các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh tăng hơn 50% so với ngày thường.

Trong ngày 30/4, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa rải rác trên toàn tỉnh Long An nhưng lượng du khách từ các nơi đến tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa và bảo tàng; Khu du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ (huyện Đức Hòa); Khu nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh thuộc Khu du lịch Cánh đồng bất tận và Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa)... ước gần 10.000 người, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Dịp này, Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland) ở huyện Bến Lức (Long An) miễn phí vé vào cổng tham quan không gian văn hóa Việt Nam với các công trình tiêu biểu như: Chợ Bến Thành, phố cổ Hội An, chùa Cầu Hội An, chợ nổi miền tây, chùa Một Cột… Còn vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa) đưa thêm dịch vụ lưu trú để thu hút du khách phương xa.

Dự báo, trong 3 ngày tới, thời tiết thuận lợi hơn, lượng du khách đến Long An sẽ tăng nhiều hơn.

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục