Nắng nóng kéo dài, sông khô, hồ cạn

- Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện, hồ thủy lợi, sông suối trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước thấp nhất từ tháng 01/2023 đến nay có xu thế xuống dần và đều là các trị số mực nước thấp lịch sử cùng kỳ quan trắc. Dự báo từ nay đến cuối năm 2023, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; mực nước trên hệ thống sông Lô - Gâm nhiều khả năng tiếp tục thiết lập các giá trị thấp nhất lịch sử mới.

Nguồn nước cung cấp tại các hồ đập hoàn toàn từ nước mưa, không có nguồn bổ sung nào khác, nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài thì mực nước tại các hồ đập sẽ càng xuống thấp.

Đập thủy điện Tuyên Quang mực nước xuống thấp kỷ lục. Tại thời điểm 07h00 ngày 12/6, mực nước thượng lưu đập thủy điện là 91,76m cao hơn mức nước tối thiểu 1,06m.

Xuất hiện nhiều cù lao giữa hồ thuỷ điện Tuyên Quang khi mực nước xuống thấp.

Đoạn sông Năng qua khu vực Đà Vị (Na Hang), vùng thượng nguồn hồ thủy điện nhiều đoạn khô cạn, lòng sông thu hẹp.

Lòng sông Năng vùng thượng nguồn hồ thủy điện bị thu hẹp.

Do thiếu nước, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang ngừng phát điện.

Biểu đồ mực nước sông Lô từ tháng 1 đến tháng 5/2023, đây là mức thấp kỷ lục.

Lòng sông Lô ngày càng bị thu hẹp do hạn hán

Mực nước sông Lô xuống thấp làm trơ trụ cầu Nông Tiến, thấp xa với cột báo mức nước.

Hồ thủy lợi Ngòi Là là công trình hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh với diện tích 16km cũng bị thu hẹp do mực nước thấp.

Suối Nà Tông không đủ nước cung cấp cho cánh đồng Thượng Lâm (Lâm Bình).

Do phụ thuộc vào nguồn nước mưa nên những thửa ruộng bậc thang ở xã Hồng Thái (Na Hang) mặc dù đã được bà con làm đất xong nhưng vẫn đang nằm chờ nước.

Hồ thủy lợi tại xã Đông Thọ (Sơn Dương) không đủ nước cung cấp cho cây trồng.

Phóng sự ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục