Thủ đoạn lừa đảo mới: Gửi nội dung giả mạo văn bản về lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản

Ngày 14-9, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hình ảnh giả mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để lừa đảo, và đã có người mắc bẫy.

Văn bản giả mạo mà các đối tượng lừa đảo gửi cho người dân.

Theo đó, trên địa bàn phường Mễ Trì, trong thời gian vừa qua, có một số cá nhân khi nhận được hình ảnh văn bản với nội dung chứng nhận tài sản kèm chữ ký của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản qua Zalo đã vội vã thực hiện lệnh chuyển tiền.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, tất cả yêu cầu chuyển tiền để rà soát xem có bất hợp pháp hoặc kiểm tra nguồn tiền đều do các đối tượng lừa đảo thực hiện. Cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án không mời làm việc qua mạng, qua điện thoại. Các đối tượng thường yêu cầu nghiêm cấm báo công an, chính quyền. Khi cần làm việc với người dân, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với công an phường, không tự ý liên hệ như các đối tượng trên mạng thường đe dọa.

Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an phường Mễ Trì cho biết, khi nhận được hình ảnh các lệnh bắt, truy nã của một số đối tượng tự tạo ra để đe dọa chiếm đoạt tài sản, có những trường hợp đã thông báo cho công an phường. Tuy nhiên, dù công an phường đã giải thích, vẫn có trường hợp nhẹ dạ cả tin chuyển tiền cho các đối tượng và không thể lấy lại được.

Thông qua hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn, các cơ quan báo chí, cơ quan công an cảnh báo người dân trước thủ đoạn lừa đảo mới này, cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, bởi khi đã chuyển tiền đi rồi rất khó để lấy lại được. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường về các văn bản của cơ quan chức năng, cần báo ngay với cơ quan công an, tuyệt đối không chuyển tiền, bởi đó là các đối tượng lừa đảo.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục