Khởi tố 4 đối tượng về tội danh mua bán người dưới 16 tuổi

- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố 4 đối tượng cùng tội danh mua bán người dưới 16 tuổi theo điều 151 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Hà, trú tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Quốc Đạt, trú tại xã Văn Phú và Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Đông Lợi (Sơn Dương); Viên Đăng Khoa, trú tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 19- 9, chị Ma Thị H, trú tại thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) trình báo cơ quan Công an về việc con gái là Hà Thị L, sinh năm 2008, bỏ nhà đi, nghi ngờ bị bán vào làm tiếp viên quán Karaoke 89, ở xã Đồng Quý (Sơn Dương) do Nguyễn Văn Hà làm chủ. Từ tin trình báo trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ. Tại quán Karaoke 89, lực lượng Công an phát hiện tại đây một số nữ tiếp viên chưa đủ 16 tuổi. Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định và làm rõ Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Quốc Đạt và một số đối tượng liên quan có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hà (ảnh trên), Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Văn Hải và Viên Đăng Khoa.

Cụ thể, với trường hợp cháu Hà Thị L (con gái chị H) cùng bạn là cháu Lù Thị K, sinh năm 2004, trú tại xã Minh Quang (Lâm Bình) đã bị Nguyễn Văn Hải bán cho Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Quốc Đạt với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Hà và Đạt đã yêu cầu các cô gái này phải viết giấy tự nguyện nhận nợ và làm việc để trừ nợ dần.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan điều tra còn làm rõ, ngoài trường hợp của 2 cô gái trẻ L và K, Nguyễn Văn Hà còn mua 2 cô gái khác từ quán karaoke Chiều Xuân do Viên Đăng Khoa làm chủ với giá 17,5 triệu đồng/ người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục