8 tập thể và 13 cá nhân được khen thưởng thành tích điều tra tội phạm về ma tuý

- Ngày 11-3, Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (12/3/1997-12/3/2022) bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố. Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Từ năm 1997 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ hơn 290.000 vụ, 460.000 đối tượng, thu giữ hơn 5 tấn thuốc phiện, 81 tấn heroin, 81 tấn cần sa, 6 tấn ma túy tổng hợp; hàng nghìn súng các loại và nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã luôn phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nhiều chiến công xuất sắc, điều tra, khám phá hàng trăm chuyên án lớn, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu giữ trên một tấn thuốc phiện, ma tuý các loại, hàng trăm khẩu súng các loại và thu giữ nhiều tài sản có giá trị. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng làm trong sạch địa bàn, ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. 

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục