Triệt phá hai đường dây làm giả giấy tờ tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/10, Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp, căn cước công dân gắn chip.

Các đối tượng làm giả giấy tờ tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, ngày 28/9, các lực lượng kiểm tra hành chính một căn hộ tại phường An Khánh, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Duy (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Nam (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Linh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) dùng chứng minh nhân dân giả thuê căn hộ rồi mua máy vi tính, máy in màu, máy photocopy để làm giấy tờ giả.

Để kiếm khách, Nguyễn Văn Duy đăng các bài viết nhận làm bằng giả lên các trang mạng xã hội với giá từ 500 nghìn-2 triệu đồng tùy loại giấy tờ.

Khám xét nơi ở nhóm đối tượng này, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, phục vụ cho việc làm giả giấy tờ, cùng nhiều sản phẩm đã hoàn thiện.

Tiếp đó, ngày 29/9, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp khác do Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Võ Văn Tư (34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu.

Quá trình thực hiện, Võ Văn Tư phụ trách việc tìm khách có nhu cầu làm giấy tờ giả, còn Nguyễn Văn Thái phụ trách việc làm giả, sau đó ăn chia với nhau.

Tại nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, vật liệu dùng cho làm giả, cùng nhiều loại giấy tờ làm giả như: bằng tốt nghiệp, sổ đỏ và căn cước công dân gắn chíp giả.

Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 đường dây làm giả giấy tờ này.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục