Bí thư lên sóng giới thiệu nông sản quê nhà
Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế mới, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên còn lên sóng livestream giới thiệu nông sản địa phương. Với hình thức, cách tiếp cận mới mẻ, nông sản được đưa đến gần hơn với người tiêu dùng, mở thêm kênh quảng bá, kết nối thị trường và từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm quê nhà.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên (ngoài cùng bên trái ảnh) livestream quảng bá chuối tiêu hồng địa phương. |
Đưa cây, con mới về đồng đất quê
Những ngày này, vườn chuối của gia đình anh Bùi Đức Vượng, thôn Vĩnh Chúa đang sinh trưởng tốt. Những hàng chuối xanh nối tiếp nhau trên diện tích 7 ha, tàu lá vươn rộng, nhiều buồng quả đã định hình. Từ diện tích đất từng trồng cam, vùng đất này đang dần mang một diện mạo mới, với kỳ vọng về một hướng sản xuất cho thu nhập cao hơn.
Tháng 2 năm nay, gia đình anh Vượng bắt đầu trồng chuối. Hơn 300 triệu đồng được đầu tư cho cây giống, cải tạo đất, hệ thống chăm sóc và các điều kiện sản xuất, khoảng 10.000 cây được đưa xuống đất. Từng gốc chuối bén rễ, phát triển thành những hàng cây thẳng tắp, hình thành vùng sản xuất tập trung ngay trên diện tích chuyển đổi.
Đây là một trong những mô hình được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên Phạm Hồng Thanh gợi mở trong những chuyến đi cơ sở. Từ thực tế đất đai, đồng chí vận động người dân tích cực chuyển đổi, lựa chọn cây trồng phù hợp, có khả năng thích ứng và tạo giá trị cao hơn. Điều quan trọng hơn, mỗi mô hình không chỉ được tính chuyện trồng cây gì, mà còn hướng đến câu hỏi sản phẩm làm ra sẽ đi đâu, bán cho ai. Giải quyết “bài toán” đó, xã đã kết nối, mời gọi các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Musa Pacta để xây dựng mối liên kết và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người dân.
Từ những hộ tiên phong, vùng trồng chuối ở Đồng Yên từng bước được mở rộng. Đến nay, toàn xã có trên 50 ha chuối, chủ yếu là chuối tiêu hồng và chuối già Nam Mỹ; khoảng 15-20 ha đã cho thu hoạch, năng suất bình quân 40 - 45 tấn/ha, sản lượng ước 600 - 800 tấn/năm. Theo tính toán, bình quân 1 ha cho lợi nhuận ước hơn 160 triệu đồng. Quả có thể chế biến thành chuối sấy, bột chuối, rượu, giấm, thân và phụ phẩm được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất sợi, phân bón hữu cơ.
Không chỉ cây trồng, những mô hình vật nuôi mới cũng đang được người dân trên địa bàn xã mạnh dạn thử sức. Điển hình như ông Đỗ Văn Hiển, thôn Vĩnh Phúc, tận dụng hơn 3.600 m2 mặt nước để nuôi ốc nhồi. Từ 35 kg ốc giống ban đầu, ông học hỏi trên các kênh, hội nhóm nông dân để làm quen với kỹ thuật chăm sóc, chủ động nguồn nước, theo dõi môi trường ao nuôi và duy trì điều kiện thích hợp để đàn ốc sinh trưởng tốt. Lứa đầu tiên đã cho thu hoạch hơn 2 tấn, bán với giá khoảng 70.000 đồng/kg, mang về hơn 140 triệu đồng.
![]() |
| Nhờ sự đồng hành, lan tỏa của đồng chí Phạm Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên (bên phải) sản phẩm cam Vàng đặc trưng được nhiều người biết đến. |
Ông Hiển chia sẻ: “Nuôi ốc không quá cầu kỳ, nhưng phải giữ được nguồn nước sạch, theo dõi môi trường và chăm sóc đúng kỹ thuật thì ốc mới phát triển tốt, nhanh lớn. Sau lứa thu hoạch đầu, tôi sẽ chọn những con ốc đạt chất lượng để làm giống sinh sản, chủ động nguồn giống cho vụ sau. Làm được con giống thì vừa giảm chi phí, vừa có thể tiếp tục mở rộng quy mô nuôi”.
Đưa nông sản lên không gian mạng
Nếu những chuyến đi cơ sở giúp Bí thư Phạm Hồng Thanh nhìn thấy những mầm xanh mới trên đồng đất quê hương, thì những buổi livestream lại mở ra một cách khác để đưa thành quả chắt chiu sau những tháng ngày một nắng hai sương của người nông dân đến gần hơn với thị trường.
Sau giờ làm việc, trong những ngày nghỉ hay ngay giữa những chuyến đi thực tế, đồng chí thường xuyên sử dụng chiếc điện thoại thông minh kết nối với nền tảng facebook để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những sản phẩm đặc trưng của xã. Không cầu kỳ về hình thức, mỗi buổi livestream bắt đầu từ chính những gì đang diễn ra ở cơ sở, có thể là một vườn cây đang vào vụ, sản phẩm vừa thu hoạch hay câu chuyện của hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất.
Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Yên cho biết: “Điều xã hướng tới là quảng bá sản phẩm, giúp người dân từng bước làm quen với cách bán hàng mới. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục tập huấn, hướng dẫn những người yêu thích công nghệ, đặc biệt là các cán bộ, hội viên nông dân có khả năng sử dụng mạng xã hội, trang bị thêm kỹ năng giới thiệu, quản lý và đưa sản phẩm lên các nền tảng số.
![]() |
| Người dân thôn Đồng Hương, xã Đồng Yên phát triển kinh tế nhờ trồng cây Thanh long ruột đỏ. |
Từ những lần được hướng dẫn trực tiếp cách quay, chụp và giới thiệu nông sản, nhiều hộ bắt đầu tự tin hơn khi đưa hàng hóa lên không gian mạng. Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Đồng Hương chia sẻ: “Trước đây tôi chưa biết cách bán hàng trên mạng, giờ thì đã biết chụp ảnh, quay video, đăng hình ảnh vườn thanh long để giới thiệu đến khách hàng”.
Trên địa bàn xã Đồng Yên đang hình thành ngày càng nhiều mô hình sản xuất theo hướng đa dạng, phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh các cây trồng chủ lực gồm hơn 500 ha cam, 130 ha thanh long, người dân đang mở rộng quy mô trồng chuối, gừng, sa nhân, dâu nuôi tằm vào sản xuất và phát triển mô hình nuôi ốc nhồi theo hướng tuần hoàn, gia trại gà, vịt đẻ trứng và chăn nuôi tổng hợp.
Cũng nhờ chính những câu chuyện về nông sản quê hương được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều địa phương trong tỉnh như xã Minh Ngọc, Bạch Xa đã biết đến những mô hình kinh tế mới ở Đồng Yên, rồi tìm đến tận nơi tham quan, trao đổi kinh nghiệm, mở ra những cơ hội trong liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp với các vùng lân cận.
Mỗi buổi livestream không những là một lần quảng bá nông sản, mà còn là một lần gieo thêm một “hạt giống” về tư duy sản xuất mới. Từ người mở lối là Bí thư Đảng ủy xã, chuyển đổi số không còn là chuyện xa xôi, mà hiện hữu ngay trên từng khu vườn, ruộng đồng và trong cách kể để đưa sản phẩm quê hương vươn xa khỏi bản làng, tiếp sức cho bà con trên con đường thoát nghèo, vươn tới làm giàu.
Mộc Lan













Ý kiến bạn đọc