Khát vọng mùa hè xanh

- Cờ lệnh đã trao, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 được bắt đầu bằng hàng loạt các hoạt động sôi nổi. Sức trẻ, lòng nhiệt huyết đã kết nối những trái tim...

Trao gửi thanh xuân

Những ngày đầu tháng 6, ánh nắng chói chang, có lúc thì lại mưa tầm tã nhưng không ngăn nổi khí thế của tuổi trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Trong buổi lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, các đơn vị tài trợ đã trao gần 1,9 tỷ đồng góp sức cùng tuổi trẻ Tuyên Quang thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Cờ lệnh cho Tỉnh đoàn Tuyên Quang trong Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

Những hoạt động ý nghĩa được thực hiện ngay trong lễ ra quân như khởi công xây dựng Ngôi nhà 26-3, khánh thành công trình thắp sáng đường quê, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, khởi công xây dựng nhà vệ sinh cho em... Những hoạt động nghĩa tình này góp phần làm cho cuộc sống của người dân được tốt hơn và đây cũng là môi trường để các bạn trẻ rèn luyện, trưởng thành hơn từ thực tiễn. 

Bà con dân tộc Pà Thẻn, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) mùa hè này thật đáng nhớ. Bởi xã được Tỉnh đoàn kết nối hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa đồng bào dân tộc Pà Thẻn; xây dựng 1 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 1 ngôi nhà vệ sinh cho em tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Quang. Ông Phù Đức Trường, Trưởng thôn Thượng Minh vui mừng nói, “đoàn quân áo xanh” đã triển khai những việc người dân đang cần, vậy nên bà con háo hức, phấn khởi lắm. Cái nhà văn hóa này người Pà Thẻn mong từ lâu lắm rồi để có chỗ mà hội họp bàn việc làng việc bản, có chỗ chơi thể thao, văn nghệ. Các gia đình sẵn sàng góp công, góp của, hiến đất để nhà văn hóa sớm được hoàn thành. Chỉ nay mai đây, ngôi nhà văn hóa hiện ra, chiều đến bà con lũ lượt kéo nhau về đây vui chơi thể thao, ngày lễ Tết thì thi văn nghệ, thật là vui biết nhường nào... 

Các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức đầy trách nhiệm để lại dấu ấn về màu áo xanh đối với cộng đồng. Người dân tái định cư thôn Nà Khá, xã Năng Khả (Na Hang) không thể vui hơn khi được tổ chức Đoàn xây dựng Công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng với hơn 25 cột đèn dài 600m tại thôn. Bà Hoàng Thị Tuyền, năm nay bước sang tuổi 85, chưa bao giờ bà thấy thôn mình lung linh thế này. Tối đến, đường thôn sáng bừng lên, việc đi lại thuận lắm, cháu ạ. Bà Tuyền xúc động nói. Bà bảo, xưa thì vất vả lắm, làm gì có điện, buổi tối có việc gì phải ra khỏi nhà phải đốt đuốc mà đi, vừa đi vừa sợ vì đường rừng hiểm trở. Nhưng giờ khác rồi, bà tin, tương lai bọn trẻ sẽ tươi sáng vì tuổi trẻ sống đầy trách nhiệm với cuộc sống cộng đồng...

Nét nổi bật trong Chiến dịch tình nguyện hè năm nay là việc phối hợp của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, cụ thể hóa các hoạt động tình nguyện hè, các đơn vị phối hợp thành lập các đội tình nguyện theo chuyên đề như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường; tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ; hướng dẫn phòng cháy chữa cháy... Đặc biệt triển khai đội hình xung kích xây dựng 1.400 ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Huy động nguồn lực

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 thật ý nghĩa khi các hoạt động được tổ chức chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các nội dung quan trọng, thiết thực với cuộc sống cộng đồng.

Đoàn xã Minh Hương (Hàm Yên) tổ chức tuyên truyền kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ trên địa bàn xã.

Cụ thể là sửa chữa 30km, làm mới 10km đường giao thông nông thôn; xây dựng công trình thanh niên tại 2 tuyến đường, ngõ (phố) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại khu vực đô thị, khám tư vấn sức khỏe chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.500 người dân, tuyên truyền vận động hiến 1.000 đơn vị máu, xóa nhà tạm dột nát cho 10 hộ gia đoàn viên, thanh niên; trồng ít nhất 25.000 cây xanh; xây dựng mới 20 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi...

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 tuần phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã huy động được trên 3 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tình nguyện như mở lớp dạy kỹ năng cho thiếu nhi để phòng chống đuối nước, tự phòng vệ; tham gia làm nhà vệ sinh cho em, vệ sinh đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương nội đồng, hỗ trợ san móng nhà cho hộ nghèo xóa nhà tạm, tham gia thu hoạch lúa vụ xuân...

Chị Dương Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó đáng chú ý là thành lập các đội hình tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông - lâm - nghiệp đối với đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; các hoạt động tiếp sức người bệnh, chăm lo hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...

Sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên đã lan tỏa yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống cộng đồng. Theo dấu chân đoàn quân áo xanh về các bản làng, hòa vào lời hát “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”, chúng ta đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ tiếp bước cha anh lập nên những chiến công, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ghi chép: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục