Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng

Tối 23/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý hành chính Nhà nước.

Năm 2024, Thường trực Giải thưởng đã nhận được 159 hồ sơ đề cử từ 55 đơn vị trên cả nước; Hội đồng Giải thưởng đã trải qua hai vòng xét chọn và bình chọn trực tuyến để tìm ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 tôn vinh những tấm gương xuất sắc, lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam. Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Mỗi cá nhân được vinh danh đều mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ; đại diện cho sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập và đổi mới. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến những lớp trẻ kế cận…

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: TRẦN HẢI).

Trải qua 29 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 290 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 285 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng trên các lĩnh vực. Sau khi được tôn vinh, các gương mặt trẻ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đơn vị, cộng đồng, đất nước. Nhiều Gương mặt trẻ đã trở thành những nhà lãnh đạo uy tín trong hệ thống chính trị, trở thành những doanh nhân thành đạt, công dân tiêu biểu…

Chương trình đã diễn ra phần giao lưu với một số Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 3

Phần giao lưu các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu với khán giả (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, trong không khí phấn khởi, vui tươi, sôi động của Tháng Thanh niên, chúng ta rất vui mừng tới dự Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024; đúng là những gương mặt rạng ngời của những tài năng trẻ ưu tú của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực và đại diện cho Thanh niên Việt Nam - “những chủ nhân tương lai của đất nước”, với sứ mệnh là đội xung kích, lực lượng tiên phong và tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng thân ái gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bạn trẻ ưu tú có mặt tại buổi Lễ trọng thể này và toàn thể Đoàn viên, Thanh niên Việt Nam nhân Tháng Thanh niên lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 4

Một tiết mục được biểu diễn được biểu diễn tại sự kiện (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, cách đây hơn 5 thế kỷ, Danh sĩ Thân Nhân Trung đã khẳng định “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, thời kỳ nào cũng ghi dấu sự đóng góp to lớn của các bậc hiền tài, trong đó có nhiều người đã dưỡng tâm, rèn chí, xây hoài bão lớn từ khi còn trẻ tuổi. Từ thuở các Vua Hùng dựng nước, đến những trang sử hào hùng của Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, cho đến thời đại Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến tài năng và trí tuệ, vì độc lập, tự do và phát triển trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Người khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Với tinh thần đó, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên và có nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích để thanh niên, những tài năng trẻ sẵn sàng tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 5

Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tham dự sự kiện (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thanh niên, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước chúng ta.

Trong đó, Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là một sáng kiến có tác động lan toả cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm mục đích: Tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh niên, thiếu niên; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội…; Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng, tôn vinh thế hệ trẻ của đất nước.

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 6

Quang cảnh buổi lễ (Ảnh: TRẦN HẢI).

Trong suốt 29 năm qua của Giải thưởng, gần 580 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng được tôn vinh đều là những tấm gương sáng và có những thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến nổi bật trên các lĩnh vực cho đất nước, ghi đậm nét dấu ấn, trí tuệ, tài năng Việt Nam, tô thắm thêm cho lịch sử văn hiến hào hùng của dân tộc và ghi danh trên bản đồ thế giới.

Thủ tướng rất vui mừng được biết, Giải thưởng năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, an ninh quốc phòng, tình nguyện vì cộng đồng.

Chúng ta rất xúc động trước hình ảnh 2 em học sinh Việt Nam Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Thân Thế Công mang về cho đất nước những tấm huy chương vàng Olympic quốc tế danh giá; 2 nhà khoa học trẻ Phạm Huy Hiệu, Nguyễn Viết Hương có những công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế có giá trị cao; Thượng uý Hoàng Khắc Hiếu đã đóng góp nhiều giải pháp kỹ thuật, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn; Đại uý Nguyễn Hoàng Hải Quang đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Đại uý Trần Vĩnh Chiến dũng cảm tham gia điều tra, triệt phá nhiều vụ án ma tuý lớn; tuyển thủ Trịnh Thu Vinh mang lại những tấm huy chương vàng tại Giải vô địch bắn súng châu Á và Đông Nam Á; nghệ sỹ trẻ Nguyễn Huỳnh Sơn đoạt giải “Anh tài toàn năng”, “Anh tài được yêu thích nhất” tại Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”; nghệ nhân trẻ Phùng Quang Trung hằng năm đã phục dựng hàng nghìn bức ảnh, chân dung các anh hùng liệt sỹ; cùng với 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng được vinh danh tại buổi Lễ hôm nay là đại diện của biết bao tấm gương bạn trẻ tiêu biểu khác trên mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hiện thực hoá khát vọng, hoài bão, lý tưởng ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Giải thưởng cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các bạn trẻ xuất sắc đã được trao tặng Giải thưởng danh giá tại buổi Lễ trọng thể hôm nay và toàn thể các bạn trẻ thanh niên Việt Nam - những người đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường, bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no và cuộc sống bình yên của nhân dân chúng ta.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; là năm đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; là năm “tăng tốc, bứt phá, về đích”, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là năm “tạo thế, tạo lực, tạo đà” cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao).

Trong bối cảnh đất nước đứng trước thời điểm lịch sử phải có những quyết định mang tính lịch sử, phải có những con người lịch sử để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, Thanh niên Việt Nam phải làm gì?

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và lịch sử hào hùng hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, Thanh niên Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực lớn hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì hành động quyết liệt hơn nữa; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc đấy; phải có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, không có gì là không thể”; tập trung thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng và đặt kỳ vọng to lớn vào sự đóng góp của thế hệ trẻ, của Thanh niên Việt nam thời đại mới trong sự nghiệp vinh quang này; như lời gửi gắm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm:“Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc”.

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nói riêng, Thanh niên Việt Nam nói chung hãy tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hoá khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên”. Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và có các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát huy hơn nữa vai trò và sự đóng góp, cống hiến của Thanh niên trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào “Ba tiên phong” và “Sáu trọng tâm” sau đây:

“Ba tiên phong” bao gồm:

Một là, tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược. Thanh niên Việt Nam phải nghĩ xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, đúng thời điểm với sức sáng tạo và sự cống hiến là không có giới hạn.

Hai là, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân vào những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những “Startup kỳ lân” của Việt Nam, góp phần đưa đất nước tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Ba là, tiên phong trong dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ra thế giới. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng đột phá, tạo ra các sản phẩm văn hoá mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; đồng thời chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa được nhân loại thừa nhận, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, tạo ra những giá trị tinh thần mới mang tầm vóc khu vực, thế giới và không ngừng nâng cao giá trị thụ hưởng của nhân dân ta về văn hoá.

“Sáu trọng tâm” bao gồm:

Thứ nhất, trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đặc biệt là phát huy vai trò và sự đóng góp của thanh niên trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng chiến lược và thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng. Thanh niên Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức trẻ, trí lực, nhiệt huyết, sáng tạo, đi đầu trong lao động, sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tích cực tham gia Chương trình“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động; không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra.

Thứ tư, trọng tâm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Thanh niên Việt Nam phải tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công bằng, tiến bộ xã hội, nhất là quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế trên mọi miền đất nước của chúng ta, đến với từng cộng đồng, mỗi gia đình và từng người dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ năm, trọng tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thanh niên phải phát huy hơn nữa vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chú trọng học ngoại ngữ, trở thành công dân số, công dân toàn cầu; góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài về vốn, khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, quản trị quốc gia, nhân lực chất lượng cao, khám phá và thúc đẩy các thị trường cho sản phẩm thương hiệu Việt tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực, giá trị toàn cầu.

Thứ sáu, trọng tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thanh niên Việt Nam phải luôn sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tập trung nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn, văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Nhân buổi Lễ trọng thể này, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, dành sự quan tâm xây dựng những cơ chế, chính sách tốt nhất để Thanh niên Việt Nam phát triển bao trùm, toàn diện và cống hiến cho đất nước, với tinh thần cả nước chia sẻ, đồng hành cùng thế hệ trẻ, đầu tư cho thế hệ trẻ, đầu tư cho các bạn trẻ tài năng là đầu tư cho phát triển bền vững, đầu tư cho tương lai của đất nước ta giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng đề nghị, từng bạn trẻ thanh niên, cho dù ở lĩnh vực nào, ở bất cứ nơi đâu phải có hoài bão, ước mơ, khát vọng, đam mê, nhiệt huyết, dám dấn thân, dám cống hiến, dám vượt qua chính mình; hãy không ngừng nỗ lực phấn đấu, dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ và sức sống mãnh liệt của Thanh niên Việt Nam, đóng góp, cống hiến trí tuệ, sức lực và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” và "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hãy phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, là lực lượng tiên phong, là đội dự bị tin cậy và là niềm tin của Đảng, luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước nỗ lực phấn đấu hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục