Nhìn lại World Cup ngày thứ 11: Argentina trở lại vị thế, Australia đột phá vòng bảng

Ngày thi đấu thứ 11 của World Cup 2022 (ngày 30/11) đánh dấu sự trở lại vị thế của Argentina khi đội bóng này đánh bại 2-0 Ba Lan để vào vòng 16 đội mạnh nhất. Trong khi đó, Australia cũng lặp lại thành tích lọt vòng 1/8 kể từ năm 2006.

 

Messi ăn cùng cùng các đồng đội sau chiến thắng Ba Lan 2-0 ở lượt trận cuối bảng C.

Cái ôm đầy cảm xúc của Angel Di Maria với đồng đội. Trước đó, Argentina đã phải chịu sức ép lớn từ cả cổ động viên lẫn truyền thông sau trận thua ngược trước Saudi Arabia.

Julian Alvarez ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Ba Lan với Enzo Fernandez.

Lewandowski bị các cầu thủ Argentina kèm chặt không thể có khoảng trống.

Messi và Lewandowski có những trao đổi sau trận đấu. Hai đội Argentina và Ba Lan cùng bước vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Niềm hân hoan của Milos Degenek sau khi Australia đánh bại Đan Mạch để bước tiếp vào vòng trong.

Khoảnh khắc bàn thắng xuất thần của Mathew Leckie vào lưới Đan Mạch.

Cổ động viên Australia bùng nổ sân vận động Al Janoub.

Cảm xúc của Joachim Andersen (Đan Mạch) sau khi bị loại khỏi World Cup 2022.

Luis Chavez (Mexico) ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Saudi Arabia.

Một động tác đỡ bóng rất điệu nghệ của Hirving Lozano (Mexico).

Dù giành chiến thắng 2-1 trước Saudi Arabia nhưng như vậy là không đủ để giúp Mexico vượt qua vòng bảng.

Nader Ghandri (Tunisia) sút tung lưới đội tuyển Pháp nhưng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Mbappe được tung vào cuối hiệp 2 nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng.

Các cầu thủ Tunisia kiên cường thi đấu với cơ hội đi tiếp rất mong manh.

Các cầu thủ Tunisia chia tay World Cup 2022 với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Pháp.

Theo Nhân Dân/TTXVN

Tin cùng chuyên mục