HLV Park di chuyển sang UAE để dẫn dắt U23 Việt Nam

Chiều 13/10, HLV Park Hang-seo sẽ tạm thời không huấn luyện đội tuyển quốc gia để cùng trợ lý Lee Young-jin sang UAE dẫn dắt U23 Việt Nam tranh tài tại vòng loại U23 châu Á.

HLV Park Hang-seo. (Ảnh: VFF)

Sau lượt trận thứ tư của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển quốc gia đã có chuyến làm khách đầy sóng gió trên sân của đội tuyển Oman. Đoàn quân của HLV Park nhận thất bại thứ tư liên tiếp, qua đó tạm thời vẫn trắng tay trên Bảng xếp hạng. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng ngày 14/10. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định. Hết thời gian cách ly, các thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ tách đoàn với các thành viên đội tuyển Việt Nam khi không cùng các học trò trở về nước. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ bay thẳng sang UAE để tiếp quản đội U23 Việt Nam đang tập huấn tại đây.

Cùng chia tay đội tuyển Việt Nam để sang UAE còn có trợ lý Lee Young-jin, thủ môn Nguyễn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Đây là những nhân tố chất lượng từ đội tuyển quốc gia tăng cường cho U23.

HLV Park Hang Seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan vào ngày 17/10 tại UAE. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan để chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 27/10 và Myanmar ngày 2/11.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục