Triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê với 220 thành viên

Ngày 24-11, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm đòi nợ thuê núp bóng một doanh nghiệp luật, có trụ sở tại quận 12.

Các đối tượng đòi nợ thuê thường sử dụng thủ đoạn đăng tin thất thiệt lên mạng xã hội để gây sức ép với người nợ tiền.

Cụ thể, qua rà soát, xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Công ty Luật TNHH Power Law, có trụ sở tại số 350/80 quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12, tổ chức cho 220 đối tượng chuyên thu hồi nợ cho các tổ chức, công ty khác như Công ty Thương mại cổ phần Tiên Phong, Công ty TNHH Thương mại 24h, Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Vietstar…

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đòi nợ thuê này là cho nhân viên sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội… nhắn tin, gọi điện, đăng tin sai sự thật về người nợ tiền để gây sức ép đòi tiền..

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 2003), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998) và Bùi Thị Thu Huyền (sinh năm 1997), cùng trú tại địa chỉ công ty, để điều tra về hành vi vu khống. Cùng với đó, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và xử lý các đối tượng còn lại.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục