Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 21-5, tại di tích quốc gia đền Đồng Cổ, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ (1028-2023) và Lễ công bố quyết định ghi danh Hội thề Trung hiếu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dâng hương tại đền Đồng Cổ (quận Tây Hồ).

Đền Đồng Cổ (đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) được xây dựng năm 1028, thờ thần Trống Đồng, vị thần có công giúp vua Lý Thái Tông giữ yên bờ cõi và dẹp loạn tam vương. Đền là nơi khởi phát Hội thề Trung hiếu - lễ hội độc đáo, mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, cũng như thể hiện rõ tính cách Việt Nam, truyền thống Việt Nam.

Theo đó, Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ là một trong hai lễ hội lớn và quan trọng bậc nhất của Kinh thành Thăng Long thời Lý, thể hiện sâu sắc tinh thần tận trung, tận hiếu và mong mỏi quốc thái dân an. Nét đặc sắc của Hội thề đền Đồng Cổ còn nằm ở sự hòa hợp, kết quyện giữa nghi thức cung đình và dân gian, mượn oai thần linh để tạo nên sự thăng hoa trọn vẹn của cộng đồng trong khát vọng ổn định xã hội, phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao quyết định ghi danh Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho quận Tây Hồ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao quyết định ghi danh Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho quận Tây Hồ.

Trải qua nhiều triều đại trong lịch sử, từ Lý, Trần, Lê, đến nay là thời đại Hồ Chí Minh, Hội thề vẫn được duy trì, tiếp nối và bảo lưu nguyên vẹn giá trị. Cứ tới ngày mùng 4 tháng Tư âm lịch hằng năm, nhân dân trong vùng lại nô nức mở hội, góp phần gia tăng sự cố kết của cộng đồng, bồi dưỡng, làm giàu đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng nhân dân làng Đông Xã nói riêng, quận Tây Hồ nói chung. Những giá trị đặc sắc của Lễ hội đền Đồng Cổ hiện vẫn tiếp tục được cộng đồng duy trì, thực hành, lưu truyền và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh nơi đây.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định: Lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ và Lễ công bố quyết định ghi danh Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là dịp tôn vinh di sản với giá trị vững bền và sức sống mãnh liệt; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền phường Bưởi, các phòng, ban, ngành liên quan của quận và cộng đồng nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa đền Đồng Cổ và Hội thề Trung hiếu; đồng thời, thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội quận trong những năm tiếp theo.

“Để định vị giá trị, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này một cách tương xứng, thời gian qua, với sự đồng hành, hỗ trợ của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, sự hướng dẫn, giúp đỡ của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), các chuyên gia, nhà khoa học, quận Tây Hồ đã hoàn thành việc lập hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức dâng hương và trao đổi kinh nghiệm tại đền Đồng Cổ, làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; tọa đàm Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ; tổ chức chương trình ngoại khóa giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho học sinh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao truyền thống…, góp phần quan trọng để lan tỏa giá trị di sản, để di sản tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam”, ông Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ (1028-2023) và Lễ công bố quyết định ghi danh Hội thề Trung hiếu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra với các nghi thức dâng hương, màn khai từ, công bố quyết định ghi danh Hội thề Trung hiếu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm.

Phần hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt với màn kịch múa sử thi về huyền tích đền Đồng Cổ và sự kiện vua Lý Thái Tông khai mở Hội thề Trung hiếu sau sự kiện Loạn Tam Vương. Chương trình nghệ thuật là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, múa, hiệu ứng ánh sáng và các loại hình nghệ thuật dân gian: Hát xẩm, hát chèo, diễn ca, múa trống, rước rồng... với sự tham gia của nhiều NSND, NSƯT và đoàn nghệ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam, giúp người xem cảm nhận rõ nét sự linh thiêng, đậm đà bản sắc Thăng Long - Hà Nội của Lễ hội đền Đồng Cổ.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 22-5, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống. Trong đó, ngày 22-5 sẽ diễn ra nghi thức tái hiện Hội thề Trung hiếu tại đền Đồng Cổ.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục