"Hoa đất Việt" giới thiệu những tấm gương phụ nữ Việt Nam

Hướng đến kỷ niệm 960 năm Ngày đăng quang của Nguyên Phi Ỷ Lan (1063-2023); kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế phụ nữ (1910 - 2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023), ngày 7-3, tại Khu di tích Đền - Chùa Bà Tấm (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND xã Dương Xá khai mạc Triển lãm “Hoa đất Việt”.

Triển lãm “Hoa đất Việt” giới thiệu những câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam
bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Triển lãm “Hoa đất Việt” giới thiệu những câu chuyện về cốt cách, tinh thần của những người Phụ nữ Việt Nam bất khuất, trung hậu, đảm đang, đóng góp vai trò quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc suốt chiều dài lịch sử.

Mở đầu cho trang sử vẻ vang đó là câu chuyện lược sử về Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta ngay từ những năm đầu sau Công nguyên. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hai Bà, là khí phách hiên ngang của bà Triệu, tầm nhìn bình thiên hạ của Thái hậu Dương Vân Nga và tài trị quốc an dân của Nguyên Phi Ỷ Lan.

Tấm gương Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên... được giới thiệu tại Triển lãm.

Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, thời đại Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tấm gương phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp công sức mình trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập  dân tộc, thống nhất đất nước. Đó là câu chuyện về những người phụ nữ anh hùng trong lòng dân tộc như Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Ngân, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa, Võ Thị Thắng, Ni sư Huỳnh Liên, Đinh Thị Vân, Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Nguyễn Thị Suốt, Nguyễn Thị Thứ…

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh, mỗi câu chuyện chắc chắn sẽ chạm vào trái tim mỗi người, bởi đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là cuộc sống của dân tộc ta trong mỗi giai đoạn lịch sử… Góp phần làm rạng rỡ hơn 2.000 năm lịch sử dân tộc với những phẩm chất, tinh thần và cốt cách của người phụ nữ Việt Nam, những bông “Hoa đất Việt” vừa là niềm tự hào dân tộc, vừa là sự nhắc nhở đối với chúng ta hôm nay và cả mai sau, góp phần tô thắm thêm truyền thống ngàn đời vẻ vang, động viên, khích lệ phụ nữ Việt vững vàng tiếp bước, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục