Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031: Nuôi dưỡng khát vọng, mở đường sáng tạo

09:22, 24/08/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 22-8, trong thời điểm điện ảnh đứng trước những chuyển động mạnh mẽ về công nghệ, thị trường và phương thức sáng tạo.

Tạo chuyển động mới từ nội lực

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên trên cả nước.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Lan Nhi

Đại hội đánh giá nhiệm kỳ IX (2020-2025), đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026-2031 trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống điện ảnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Lan Nhi

Nhiệm kỳ qua, Hội Điện ảnh Việt Nam đã dành nhiều nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hơn 497 kịch bản phim và công trình nghiên cứu lý luận, phê bình với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng; tổ chức 12 trại sáng tác cho hơn 216 lượt tác giả và 10 lớp tập huấn làm phóng sự, phim tài liệu cho 634 học viên. Giải thưởng Cánh diều tiếp tục được duy trì, từng bước mở rộng không gian tổ chức, tăng kết nối giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng.

Tuy nhiên, những kết quả ấy cũng đặt ra yêu cầu phải tạo chuyển động mạnh hơn. PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, tinh thần của nhiệm kỳ mới phải được thể hiện bằng “hành động thực sự”, trước hết ở việc phát triển đội ngũ trẻ, mở rộng lực lượng làm điện ảnh và kết nối thêm các nguồn lực xã hội.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Lan Nhi

Một vấn đề được PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú đặc biệt lưu ý là hướng tới trẻ hóa hội viên và đội ngũ làm điện ảnh. Do đó, Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ hướng tới chủ động tìm kiếm, tập hợp và bảo vệ quyền lợi của những người trẻ đang làm phim, kể cả lực lượng hoạt động độc lập, tại các hãng phim tư nhân và những người tham gia các khâu hỗ trợ sản xuất.

Cùng với trẻ hóa, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng xác định chuyển đổi số là một hướng đi cấp thiết. Công nghệ đang thay đổi toàn bộ quá trình sáng tác, sản xuất, phát hành và thưởng thức điện ảnh, đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức về bản quyền, sở hữu trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp. Hội sẽ nỗ lực nâng cao năng lực số cho hội viên, nghiên cứu chuẩn mực sử dụng công nghệ mới, đồng thời số hóa, lưu trữ và phát huy di sản điện ảnh.

Đặt sáng tạo ở trung tâm của nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo hoạt động Hội Điện ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới của Hội Điện ảnh Việt Nam bắt đầu trong thời điểm đất nước triển khai những chủ trương lớn về văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lan Nhi

Đây là không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với điện ảnh trong nâng cao chất lượng sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Từ đó, đồng chí Hà Thị Nga đề nghị Hội Điện ảnh Việt Nam tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ. Trước hết, xây dựng Hội thực sự là “mái nhà chung”, lấy hội viên làm trung tâm, chi hội làm nền tảng, tác phẩm và hiệu quả xã hội làm thước đo; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và cung cấp những dịch vụ thiết thực cho hội viên.

Việc sáng tạo tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật phải được đặt ở vị trí trung tâm. Điện ảnh cần tiếp tục kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa dân tộc, thành tựu đổi mới và con người Việt Nam hôm nay; đồng thời hình thành sự kết nối từ ý tưởng, kịch bản đến xúc tiến dự án và quảng bá tác phẩm. Việc xây dựng các dự án phim về lịch sử, chiến tranh cách mạng, lãnh tụ và thể nghiệm nghệ thuật được kỳ vọng góp phần làm mới dòng chảy điện ảnh dân tộc, hướng tới những dấu mốc lớn của đất nước giai đoạn 2026-2031.

Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: Lan Nhi

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ là một khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới mà Hội Điện ảnh Việt Nam cần mở rộng tập hợp tới các hãng phim tư nhân, nhà làm phim độc lập, nghệ sĩ trẻ và nhân lực công nghệ mới; tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia vào hoạt động quản trị, từ đó hình thành đội ngũ có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, khát vọng và năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Vấn đề chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và bảo vệ giá trị sáng tạo trong môi trường số cũng cần được triển khai thực chất. Cùng với số hóa dữ liệu, nâng cao tính chuyên nghiệp của hội viên, Hội cần nghiên cứu chuẩn mực sử dụng công nghệ mới, bảo đảm tôn trọng quyền tác giả và trách nhiệm của nghệ sĩ.

Đồng chí Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam cần nâng cao năng lực tự chủ, mở rộng đối ngoại nhân dân và đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi và hải đảo…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ X gồm 15 ủy viên.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Điện ảnh Việt Nam và các hội viên, những người làm điện ảnh được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác phẩm điện ảnh giá trị, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và tạo thêm động lực phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nơi cội nguồn bình yên
Mưa dầm dề từ nửa đêm tới sáng. Con kênh trước nhà cuộn nước đỏ quạch, lục bình trôi thành từng vạt tím ngắt gạt qua đôi bờ. Hôm nay giữa cơn gió heo may lùa qua mái lá kêu xè xè, tự nhiên tôi nhớ tới ba, nhớ cái bếp củi ngút ngàn khói ngày cũ quá đỗi.
24/08/2026
Cuộc đối thoại giữa lịch sử và tương lai ở Triển lãm Mỹ thuật quốc gia 2026
Triển lãm giới thiệu 132 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều loại hình như hội họa, điêu khắc, đồ họa... của 116 tác giả trên khắp cả nước, mang đến một không gian nghệ thuật đa dạng, phản ánh những góc nhìn phong phú về con người, văn hóa, quê hương và đời sống đương đại.
24/08/2026
Bên hiên nhà đợi thu
Thằng Gạo năm nay 6 tuổi. Bằng tuổi nó, những đứa trẻ khác trong xóm giờ đã tíu tít chuẩn bị sách vở, quần áo mới cho ngày khai trường. Vậy mà nó vẫn chưa nghe thấy bà ngoại nói gì. Nhà nghèo quá, ngoại nói vậy. Nghèo đến mức mỗi bữa cơm phải tính từng lon gạo, mỗi viên thuốc cũng phải cân nhắc, nên chuyện cho Gạo đi học cứ lần lữa mãi.
24/08/2026
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn soi sáng trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc
Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành (tháng 8/2026) mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người.
23/08/2026