Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn soi sáng trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc
Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành (tháng 8/2026) mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị tư tưởng, định hướng hành động từ những lời căn dặn của Người. Không chỉ hệ thống hóa văn bản gốc và các bản bút tích, di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ấn phẩm còn mang tính thời đại sâu sắc khi quy tụ những công trình luận giải sâu sắc của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học hàng đầu, qua đó làm sáng rõ tầm nhìn Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
![]() |
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử đặc biệt, một di sản tư tưởng vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Kết tinh trọn vẹn trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và tầm nhìn của Người. Mỗi câu, mỗi chữ trong Di chúc thể hiện niềm tin sắt đá về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hòa bình và xã hội chủ nghĩa. Trải qua hơn nửa thế kỷ, những lời căn dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chăm lo đời sống nhân dân, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng nền văn hóa mới, giữ gìn đạo đức cách mạng và tăng cường đoàn kết quốc tế vẫn giữ nguyên sức sống trường tồn.
Nội dung ấn phẩm gồm hai phần: Phần I “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”: Giới thiệu bản Di chúc được công bố năm 1969, hệ thống bút tích của Người và Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Việc tiếp cận trực tiếp các tư liệu gốc giúp bạn đọc thấu cảm sâu sắc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh trăn trở, tự tay viết, sửa chữa và hoàn thiện từng lời dặn dò cuối cùng.
Phần II “Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn sáng trường tồn”: Tuyển chọn các công trình luận giải sắc bén của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, GS.TS. Tô Lâm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Vũ Kỳ và GS.TS. Tạ Ngọc Tấn. Với những cách tiếp cận di sản trên nhiều góc độ, từ lịch sử, văn hóa, đạo đức đến thực tiễn quản trị nhằm làm rõ sức sống bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” của GS.TS. Tô Lâm đặt tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với các định hướng chiến lược từ Đại hội XIV.
Bài viết phân tích giá trị soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cốt yếu như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát triển văn hóa, con người; củng cố quốc phòng, an ninh và chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh những giá trị như “dân là gốc”, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, xây dựng Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, văn hóa và con người tiếp tục có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới, cải cách và phát triển đất nước hiện nay. Từ đó, đặt ra yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, để đổi mới không xa rời nhân dân, phát triển không đánh mất bản sắc, cải cách gắn với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
![]() |
Các bài viết tiếp cận di sản Hồ Chí Minh từ những phương diện nhân văn, đạo đức, văn hóa; từ những trải nghiệm gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ yêu cầu học tập, rèn luyện, hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua đó, bổ sung những góc nhìn khác nhau, giúp bạn đọc có thêm cơ sở nhận thức về giá trị và sức sống của di sản Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, những nội dung đó càng có ý nghĩa thiết thực. Đất nước đang đứng trước những yêu cầu mới về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và tạo động lực mới cho phát triển. Những yêu cầu ấy cần được thực hiện trên cơ sở kiên định mục tiêu, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn đổi mới với thực tiễn và lấy lợi ích của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu.
Di chúc không chỉ là lời căn dặn được lưu giữ trong lịch sử, mà còn là một di sản tiếp tục đặt ra những vấn đề mới đối với hiện tại. Từ xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh nhân dân, chăm lo con người đến bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, xây dựng văn hóa và giữ gìn đạo đức, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục gợi mở cách nhìn và phương hướng hành động trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trước những yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, việc nghiên cứu Di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, nâng cao ý thức trách nhiệm, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật












Ý kiến bạn đọc