Khi cán bộ tham gia các hoạt động với nhân dân

- Cán bộ xuống với dân, cùng tham gia với dân thực hiện những công việc của dân đang trở thành phong trào rộng khắp toàn tỉnh. Từ phong trào, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với nhân dân xã Tân Tiến (Yên Sơn) tham gia vệ sinh,
chỉnh trang khuôn viên Nhà lưu niệm Học viện Chính trị Quốc gia.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo phân công tới 244 chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị phụ trách 122/122 xã tham gia các hoạt động với nhân dân. Các chi bộ, đảng bộ chủ động liên hệ, phối hợp với các xã để tiến hành khảo sát, lựa chọn, thống nhất xác định nội dung công việc thực hiện, thời gian, địa điểm, lực lượng cụ thể.

Sau 2 tháng triển khai thực hiện cuộc vận động, toàn tỉnh đã có 71 lượt chi đảng bộ cấp tỉnh, 149 lượt chi, đảng bộ cấp huyện được phân công phụ trách các xã đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động với trên 6.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ cùng với gần 40.000 lượt người dân thực hiện các công việc của thôn, bản. Từ cuộc vận động đã giúp 39 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà và làm nhà mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tham gia vận chuyển, lắp đặt trên 14 km cấu kiện mương bê tông đúc sẵn; tham gia làm mới 46 km đường bê tông nông thôn và bê tông nội đồng; trồng, chăm sóc 44 km đường hoa; vệ sinh hàng trăm km đường làng, ngõ xóm; xây dựng 5,5 km tuyến đường thắp sáng đường quê; xây 12 lò đốt rác thải gia đình... Tặng các phần quà trị giá trên 160 triệu đồng; chỉnh trang khuôn viên nhà ở giúp các hộ neo đơn sản xuất vụ mùa vụ...

Ngay trong tháng 10, trước khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra, huyện Lâm Bình đã huy động cán bộ, viên chức của 16/16 chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy với 385 cán bộ đảng viên cùng gần 3.000 người dân tham gia lắp đặt 680 m cấu kiện kênh mương, đắp 670 m lề đường bê tông liên thôn; cải tạo và trồng mới trên 1 km đường hoa; vệ sinh, khơi thông cống rãnh 10,5 km đường làng, ngõ xóm, thu gom 5 khối rác thải về nơi tập kết theo quy định tại 50 thôn bản của 9 xã trên địa bàn huyện; hỗ trợ 01 hộ nghèo xóa nhà tạm.

Lãnh đạo Chiêm Hóa tham gia lao động, trồng cây xanh tại xã Tân An.  Ảnh: Bàn Thanh 

Huyện Sơn Dương vệ sinh nhà văn hóa, phát dọn và lấp vá ổ gà, nạo vét kênh mương khơi thống cống rãnh và trồng hoa 13 tuyến/13 km mét đường;  nạo vét, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khơi thông rãnh, thu gom rác thải hàng trăm tuyến đường với tổng chiều dài trên 130 km; lắp đặt cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn gần 4,4 km tại 10 xã; trồng trên 13 km đường hoa... Xã Lương Thiện phối hợp giúp đỡ hỗ trợ cho 5 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng số 220 triệu đồng.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 40 lượt chi đảng bộ phụ trách các thôn, bản với 224 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên thức tham gia cùng nhân dân lao động. Các hoạt động bao gồm trồng, chăm sóc hoa, cây xanh; hỗ trợ thùng rác, vệ sinh môi trường; xử lý chế phẩm vi sinh cho ruộng tại 12 thôn. Tham gia vận chuyển và lắp đặt trên 1 km bê tông kênh mương; lắp đặt 1,6 km hệ thống điện chiếu sáng; đào móng, xây nhà vệ sinh, xây dựng cổng chào nhà văn hóa tại 5 thôn. Hỗ trợ nhân dân 1 tấn gạo; 31 chăn, áo ấm; nước rửa tay, khẩu trang tại 6 thôn trị giá gần 30 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động; tặng máy tính, sách, tủ sách cho học sinh và trường học trị giá 23 triệu đồng. Ủng hộ, hỗ trợ, tặng quà cho học sinh nghèo, phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 67 triệu đồng...

Chị Đinh Thị Yến, thôn 5, xã Tân Tiến (Yên Sơn) cho biết, việc cán bộ, đảng viên xuống tham gia cùng với nhân dân trong thôn là việc làm hết sức ý nghĩa, bà con trong thôn cảm thấy được sự gần gũi, chia sẻ của cán bộ, đã động viên khích lệ mỗi người có trách nhiệm hơn với những công việc chung của thôn mình.

Đồng chí Lê Văn Quốc, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, qua đánh giá bước đầu cho thấy, việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở được các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động với nhân dân tại cơ sở được tổ chức sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các chi, đảng bộ đã phối hợp với địa phương khảo sát, lựa chọn công việc trước khi tiến hành thực hiện; các hoạt động tập trung vào tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng hạ tầng nông thôn; xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo; phòng chống rác thải nhựa... Các hoạt động với nhân dân tại cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, chia sẻ, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục