Tuổi trẻ thành phố Tuyên Quang: Nhiều công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

- Với tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ thành phố Tuyên Quang đã và đang thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Lãnh đạo Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố tặng quà cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên tại đảo Trường Sa (Khánh Hòa)

Đồng chí Phạm Thị Bích Hường, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Tuyên Quang cho biết, Thành Đoàn đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đoàn xác định các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, cụ thể, gắn với các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên; các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung vào những việc mới, việc khó, việc phát sinh tại cơ sở như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đường điện thắp sáng tại các ngõ xóm, tuyến phố; các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải và rác thải nhựa; chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ trẻ em; cải cách hành chính; chuyển đổi số; tham gia phát triển du lịch, dịch vụ; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đối với cấp thành phố, tính đến tháng 5-2022, Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ thành phố Tuyên Quang vì biển đảo quê hương năm 2022”, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên đang làm nhiệm vụ tại 9 đảo và 1 nhà giàn tại Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa); tặng quà cho 2 lớp học tại đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa; hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho đội viên Nguyễn Mạnh Dũng, trường Tiểu học Phú Lâm (phường Mỹ Lâm). Thành Đoàn đã tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Thành đoàn thực hiện xây dựng 2 điểm ghi hình, chụp ảnh lưu niệm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần 2022 trị giá 130 triệu đồng; tổ chức hoạt động “Điểm hẹn thanh niên” tại phố đi bộ của thành phố và Giải bóng rổ học sinh mở rộng lần thứ II,  phối hợp với Điện lực Yên Sơn xây dựng 1 công trình “Thắp sáng đường quê” tại phường Mỹ Lâm trị giá 40 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể, ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi, thu hút ĐVTN tham gia. 28/28 cơ sở Đoàn xây dựng 33 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó có 5 công trình tuyến đường “Thắp sáng đường quê” dài 3.350m, trị giá trên 80 triệu đồng; 6 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại các nhà văn hóa, trị giá 25 triệu đồng; 22 công trình xây dựng đô thị văn minh như: Lát vỉa hè khu vực trước cổng UBND phường Minh Xuân; xây dựng tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên, chỉnh trang nhà bia; lắp đặt biển cảnh báo đuối nước tại bãi soi Tình Húc... trị giá gần 100 triệu đồng. Một số đoàn phường đã năng động, sáng tạo trong cách làm, tiêu biểu như: Đoàn phường Hưng Thành, Đoàn phường Nông Tiến, Đoàn phường Đội Cấn, Đoàn phường Minh Xuân, Đoàn xã Thái Long...

ĐVTN phường Hưng Thành và Nông Tiến lắp đặt biển cảnh báo đuối nước tại bãi soi Tình Húc.

Người dân tổ dân phố 1 và 3 phường Đội Cấn những ngày này rất phấn khởi khi đường đi vào buổi tối đã có điện chiếu sáng. Chị Nguyễn Thị Quyên, Bí thư Đoàn phường Đội Cấn cho biết, Đoàn phường đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, cá nhân hảo tâm trên địa bàn và các ĐVTN phường đóng góp kinh phí để triển khai xây dựng và lắp đặt đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời dài 400m, với kinh phí 26 triệu đồng. Công trình này có ưu thế tiết kiệm điện, dễ dàng trong lắp đặt, tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn đi lại thuận lợi vào buổi tối, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, Đoàn phường mong muốn tiếp tục thực hiện thêm nhiều tuyến đường thắp sáng bằng năng lượng mặt trời nữa trên địa bàn.

Anh Hoàng Hữu Tùng, Bí thư Đoàn phường Hưng Thành cho biết, trong tháng 4 vừa qua, Đoàn phường Hưng Thành đã phối hợp với Đoàn phường Nông Tiến huy động lực lượng ĐVTN của 2 phường tận dụng các lốp xe để thiết kế và lắp đặt 15 biển cảnh báo đuối nước và 1 biển báo xử trí cấp cứu tại bãi soi Tình Húc. Công trình nhằm hướng dẫn, cảnh báo người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ đuối nước trên sông và cách xử trí cấp cứu người đuối nước, góp phần phòng, ngừa, hạn chế những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra khi người dân và thanh thiếu nhi đến vui chơi tại bãi soi Tình Húc trong dịp hè này.

Bí thư Thành Đoàn Phạm Thị Bích Hường cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh không khí sôi nổi, phấn khởi trong ĐVTN trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang lần thứ XXIII, Thành đoàn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa nữa, trong đó trọng tâm là triển khai công trình thanh niên “Điểm quét mã QR code” trong tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm di tích lịch sử, văn hóa, du lịch thành phố.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục