Xây dựng Phật giáo tỉnh vững mạnh, toàn diện

- Sáng 18-1, tại Chùa An Vinh (TP Tuyên Quang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 Tăng - Ni trụ trì chính thức tại các chùa. Trong năm 2021, Ban trị sự trao quà cho các học sinh nghèo, vượt khó, phát quà Tết Trung thu cho các cháu tại các chùa, Trung tâm Hương Sen, thăm hỏi, tặng quà các cụ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; phối hợp kêu gọi Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup trao tặng 2.000 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng; ủng hộ dịch Covid -19 với tổng số tiền 200 triệu đồng; tặng 4 con bò cho 4 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số xã Trung Minh (Yên Sơn) với số tiền 72 triệu đồng; duy trì nồi cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền….

Năm 2022, Ban trị sự và tăng, ni, phật tử tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ như: Tăng, ni, phật tử phấn đấu đoàn kết cùng Ban trị sự xây dựng phật giáo tỉnh ngày càng vững mạnh, toàn diện; tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức kỷ niệm Lễ Phật đản; tổ chức các khóa tu mùa hè; tiếp sức mùa thi; phối hợp với ngành Văn hóa trong việc giữ gìn, tu bổ những di tích lịch sử, những công trình kiến trúc nghệ thuật phật giáo; vận động tăng, ni, phật tử tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, hỏi thăm động viên các gia đình chính sách; tuyên truyền tổ chức đón Tết Nguyên đán an toàn tiết kiệm theo phong tục truyền thống; thực hiện chủ trương “Chung tay bảo vệ môi trường”. …

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục