Lựa chọn sách tham khảo phù hợp

- Theo lộ trình thay sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học 2022 - 2023 sẽ thực hiện đối với lớp 3, lớp 7 và 10. Cùng với nỗi lo sách giáo khoa mới tăng giá so với sách giáo khoa cũ thì phụ huynh, học sinh cũng phải “hoa mắt, chóng mặt” khi chọn sách tham khảo.

Áp lực đầu năm học

Trước dư luận phản ánh giá sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông mới từ các đơn vị xuất bản sách giáo khoa cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo nhằm điều chỉnh lại giá sách giáo khoa cho phù hợp. Hiện nay, giá sách giáo khoa lớp 3 từ 183.000 đến 190.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách học ngoại ngữ), sách lớp 7 từ 208.000 đến 235.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách học ngoại ngữ), sách lớp 10 từ 436.000 đến 480.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách học ngoại ngữ). Nếu tính trung bình chi phí của mỗi gia đình cho việc mua sách giáo khoa, sách tham khảo mỗi năm học cũng từ 300 đến 600.000 đồng/học sinh. Cùng với sách giáo khoa, sách tham khảo thì các đồ dùng, thiết bị phục vụ cho năm học mới, hàng tiêu dùng... trong bối cảnh “bão” giá đã tạo áp lực rất lớn đối với nhiều gia đình trước năm học mới.

Gia đình chị Trần Thị Vinh ở xã Hoàng Khai (Yên Sơn) đang có 3 con chuẩn bị bước vào năm học mới 2022 - 2023. Để chuẩn bị cho các con bước vào năm học mới, gia đình chị phải chi phí hàng chục triệu đồng để sắm sửa cho các con như mua xe đạp mới, quần áo mới, đồ dùng học tập mới... trong đó riêng tiền sách giáo khoa và sách tham khảo cũng tốn vài triệu đồng. Chị Vinh cho biết, vì chi phí lớn nên mỗi đầu năm học mới luôn là một áp lực rất lớn đối với gia đình chị, nếu không có nghề phụ, không làm thêm chỉ cấy lúa thì không đủ nuôi các con ăn học. 

Phụ huynh, học sinh chọn mua sách tại Siêu thị Sách và Thiết bị trường học Tuyên Quang.

Chị Đặng Thị Hiền ở  xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) cho biết, sách giáo khoa thì đã có danh mục rồi nhưng các loại sách tham khảo thì nhiều vô kể, có quyển sách nâng cao dành cho lớp 2 mà kiến thức các con khó có thể tiếp nhận được. Do vậy chị quyết định sang năm chị mới mua sách tham khảo cho con.

Năm nay còn có nhiều vấn đề đáng lưu ý hơn về việc lựa chọn đầu sách tham khảo phù hợp khi sách giáo khoa mới của lớp 3, lớp 7, lớp 10 bắt đầu được đưa vào chương trình giảng dạy. Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo phù hợp cho từng đối tượng và yêu cầu không ép buộc, gây sức ép để bắt học sinh mua sách tham khảo, nhưng trên thực tế, vấn đề này rất khó để kiểm soát bởi sách tham khảo trên thị trường hiện nay có rất nhiều nguồn, việc phân biệt và nhận định sách theo nhu cầu cũng khó khăn...

Mua sách ở nơi uy tín

Nhằm tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sử dụng lâu bền; không được vận động học sinh, cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời tham mưu với UBND huyện, thành phố bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, vận động học sinh quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng; hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục. Từ đó giúp các trường lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới...

Ngoài sách giáo khoa, nhiều phụ huynh và học sinh đau đầu khi lựa chọn sách tham khảo.

Các trường học trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn sách giáo khoa phù hợp và đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và việc thay sách giáo khoa đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022 - 2023. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường THCS Phan Thiết (TP Tuyên Quang) cho biết, trường đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, tổng số học sinh toàn trường năm học mới là gần 1.000 em. Nhà trường cũng đã lựa chọn xong các đầu sách lớp 7, tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên đến phụ huynh, học sinh về chương trình giáo dục phổ thông mới, danh mục sách giáo khoa trong năm học mới. Đồng thời hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua sách ở địa chỉ uy tín...

Trong những năm qua,  Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tuyên Quang là đơn vị nhập và cung ứng sách giáo khoa, các thiết bị trường học chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Hiện công ty này đã có kế hoạch nhập trên 2 triệu bản sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho năm học mới. Năm nay số lượng sách nhập về sẽ tăng do việc thay sách giáo khoa, dự kiến sách giáo khoa mới sẽ nhập về trong cuối tháng này...

Sách giáo khoa, sách tham khảo từ lâu đã thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu mà gia đình nào cũng phải mua cho con em mình khi đến trường. Chính điều đó đòi hỏi việc định giá, ổn định và bình ổn giá bán ra để đảm bảo quyền lợi và sự cấp thiết của sản phẩm đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa trong việc quản lý, giám sát nội dung các cuốn sách hoặc loại bỏ những cuốn sách tham khảo không phù hợp ngay từ khâu kiểm duyệt. Từ đó giúp tiết kiệm chi phí, giảm áp lực cho phụ huynh học sinh.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục