Chủ động thực hiện mục tiêu kế hoạch năm

- Năm 2021, tỉnh phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động vào cuộc, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu của năm.

Ngay trong những ngày đầu của năm mới, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai ở khắp các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về tận thôn, bản trực tiếp tham gia các hoạt động: Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; tham gia cùng nhân dân thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn; tư vấn, giúp đỡ người dân đầu tư phát triển kinh tế...


Người dân thôn 8, xã Thái Bình (Yên Sơn) đầu tư phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Xã Bình Xa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Suốt từ trước, trong và ra Tết, cứ đến ngày thứ 7, chủ nhật, cán bộ của Huyện ủy Hàm Yên lại trực tiếp xuống từng thôn cùng nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phân loại, xử lý rác thải và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa. Bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho biết, trực tiếp tham gia các hoạt động cùng người dân không những tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa cán bộ và bà con qua đó vận động nhân dân triển khai các chương trình, mục tiêu cũng thuận lợi hơn. Giờ đây bà con tự giác giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, đường thôn xóm được vệ sinh thường xuyên.

Bà Phạm Thị An, thôn Thọ Bình 2, xã Bình Xa cho rằng, cán bộ huyện về cùng tham gia làm công tác vệ sinh môi trường, bà con cảm kích lắm, thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Bà An còn chủ động đăng ký đảm nhận đoạn đường tự quản khu vực gia đình bà sinh sống.

Huyện Yên Sơn đặt mục tiêu xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Huyện yêu cầu các địa phương, đối với những tiêu chí không cần nhiều vốn đầu tư như văn hóa, môi trường... ưu tiên làm trước, không để “nước đến chân mới nhảy” dồn ép công việc vào cuối năm; thực hiện huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng. Mục tiêu đặt ra là công trình được đầu tư đến đâu, các tiêu chí được hoàn thành đến đó.

Tại xã Thái Bình (Yên Sơn) phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới luôn sôi nổi, cùng nhau xây dựng nhà mẫu, vườn mẫu, thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND xã Thái Bình phấn khởi cho biết, hiện toàn xã đã có 3/9 thôn đạt tiêu chuẩn thôn mẫu, 20 vườn mẫu. Ông Dũng tin tưởng với sự chủ động vào cuộc tích cực của cộng đồng xã sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.

Theo ông Trần Gia Lam, chuyên viên Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, năm 2021 Tuyên Quang phấn đấu thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, xã Thái Bình (Yên Sơn) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm: Vinh Quang (Chiêm Hóa); Bình Xa (Hàm Yên); Hoàng Khai (Yên Sơn); Sơn Nam (Sơn Dương) và xã Kim Phú (TP Tuyên Quang); có thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới là Thổ Bình (Lâm Bình); Tân An (Chiêm Hóa); Tân Thành, Thái Sơn (Hàm Yên); Tân Long, Phú Thịnh (Yên Sơn); Hợp Thành, Tú Thịnh (Sơn Dương). Đây là năm có số lượng xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất từ trước đến nay, do đó cần nguồn lực rất lớn. Song, với sự chủ động vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, người dân chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục