Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày 13-11, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Bí thư thành ủy Tuyên Quang dự tại thôn 14, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang); đồng chí Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự tại thôn An Mỹ, xã Vân Sơn (Sơn Dương); đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự tại tổ dân phố 17, phường Tân Quang (thành phố Tuyên Quang).

Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhân dân thôn 14, xã Kim Phú. Ảnh: Thu Hương

Thôn 14, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) có 177 hộ, 737 nhân khẩu, có 7 dân tộc cùng đoàn kết sinh sống, trong đó dân tộc Cao Lan chiếm trên 70%. Trong năm qua, nhân dân trong thôn đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... Đời sống vật chất của nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 3,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2021, thôn có 165 hộ giàu, khá, hiện chỉ còn 2 hộ nghèo... Qua bình xét năm 2021, thôn có trên 170 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 97,2 %...

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân của thôn đạt được. Đồng chí mong muốn nhân dân thôn 14 tiếp tục giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng làng văn hóa Giếng Tanh; xây dựng các homestay để phát triển du lịch cộng đồng; tận dụng đất đai tăng gia sản xuất, giúp nhau phát triển các mô hình kinh tế để xóa nghèo bền vững; đoàn kết trong phòng chống Covid-19.

Đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong xã nói chung và nhân dân thôn 14 nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần để xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tặng hoa chúc mừng thôn An Mỹ, xã Vân Sơn. Ảnh: Trang Tâm

An Mỹ là thôn khó khăn của xã Vân Sơn, 100% dân số là dân tộc Cao Lan nhưng năm 2021, thôn đã vận động 24 hộ hiến trên 1.000 m2 đất, đóng góp làm các công trình trong thôn trị giá trên 100 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động làm 1,3 km đường bê tông của thôn. Hiện nay thôn không còn nhà dột nát, số hộ có nhà xây kiên cố, bán kiên cố đạt 55%; 100% hộ trong thôn đã sử dụng nước sạch, có nhà tắm, nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn, các hộ chăn nuôi lớn đều xây hầm bioga không gây ô nhiễm môi trường... Nhân dân trong thôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tặng quà khu dân cư An Mỹ và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, những kết quả tích cực mà khu dân cư đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cộng đồng trách nhiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư. 

Nhân dịp này, Công ty TNHH 27-7 hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn An Mỹ.

Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại tổ dân phố 17, phường Tân Quang.
Ảnh: Bích Hằng

Dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết của Tổ dân phố 17, phường Tân Quang (thành phố Tuyên Quang), đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đại tá Đặng Văn Long mong muốn, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội của tổ dân phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp đến đảng viên, nhân dân. Mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tiêu biểu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ dân phố duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình tự quản ở khu dân cư về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời, phát huy tốt tổ Covid-19 ở cộng đồng, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu dân cư. 

Tổ dân phố 17 phường Tân Quang những năm qua đã đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm, có 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

Nhóm PV thời sự

Tin cùng chuyên mục