Na Hang cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để khai thác tiềm năng, thế mạnh

- Sáng nay 3-2, nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đầu xuân Quý Mão, huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và gặp mặt các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Na Hang các thời kỳ.

 Các đại biểu tham dự tham dự hội nghị.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, kinh tế huyện Na Hang tiếp tục được duy trì và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 32,2 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng, duy trì hiệu quả các vùng sản xuất hàng hoá chủ lực của huyện và trên 19 chuỗi sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ.

Huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch của huyện đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng phát huy được tiềm năng, lợi thế và sản phẩm du lịch của huyện. Trong năm 2022, huyện đã thu hút trên 300.000 khách du lịch, doanh thu đạt trên 225 tỷ đồng.

Năm 2023, huyện Na Hang tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa và xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý; nâng cao hơn nữa giá trị, chất lượng các sản phẩm OCOP của địa phương.

Huyện cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng và triển khai thí điểm Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thị trấn Na Hang giai đoạn 2023 -2030; tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, nhất là tuyến đường giao thông trọng điểm để mở rộng thị trấn Na Hang.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những giải pháp để huyện Na Hang thực hiện thành công những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, Na Hang còn rất nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là tiềm năng phát triển kinh tế rừng, mục tiêu đặt ra là người dân và huyện Na Hang có thể làm giàu từ rừng. Na Hang cần nắm bắt cơ hội, đón làn sóng đầu tư vào dịch vụ du lịch và phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát huy ưu thế hạ tầng giao thông kết nối.

Cùng với đó, huyện cần làm tốt công tác quy hoạch đô thị, phải có tầm nhìn xa phát triển đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc độc đáo, riêng có của các dân tộc, thay đổi tư duy, phát triển du lịch hướng đến nhiều phân khúc du lịch để phục vụ du khách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với tiềm năng và thế mạnh, cùng với quyết tâm trong năm mới, huyện Na Hang phát triển bền vững như mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.  

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục