Thủ lĩnh thanh niên người Tày năng nổ

- Ở xã vùng sâu Yên Lập (Chiêm Hóa) ai cũng biết đến chị Ma Khánh Ly, sinh năm 1991, dân tộc Tày ở thôn Tồng Moọc là người nhiệt huyết, năng nổ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ly theo học khoa Quản lý Văn hóa - Đại học Văn hóa Hà Nội rồi về làm cán bộ Văn phòng xã Yên Lập. Với năng lực và sự dấn thân của tuổi trẻ, tháng 7-2015, Ly được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Yên Lập, trở thành Ủy viên BCH Huyện đoàn Chiêm Hóa.

Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Yên Lập Ma Khánh Ly (thứ 2 từ phải sang) cùng các đoàn viên, thanh niên trong xã đi thăm hỏi, tặng quà học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Liên Kết.    

Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, Ma Khánh Ly đã trực tiếp xuống từng thôn bản nắm chắc tình hình công tác Đoàn thanh niên tại cơ sở. Theo Ly để có tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh thì trước tiên phải quy tụ được họ dưới mái nhà chung. Lúc đầu cũng chỉ có lác đác đoàn viên, thanh niên tham gia, nhưng sau dưới sự vận động của Ly con số lên tới 324 người, sinh hoạt ở 21 chi đoàn trong xã. Những chính sách sát sườn đối với đoàn viên, thanh niên như tham quan mô hình kinh tế, tập huấn khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, hướng dẫn nhau phát triển kinh tế gia đình đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Ly còn tham khảo,   học hỏi nhiều mô hình Đoàn tiêu biểu trong cả nước để truyền nhiệt huyết cho đoàn viên, thanh niên địa phương.

Mới đây dưới sự chỉ đạo của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xã, các chi đoàn đã trồng 500 cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và trường học, may phát miễn phí 520 chiếc khẩu trang, tặng 25 suất quà cho gia đình nghèo, vận động 34 đoàn viên hiến máu tình nguyện, tặng 16 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, huy động hàng nghìn ngày công làm đường bê tông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, trường học, vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa trên địa bàn. Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, phòng chống dịch covid -19, tệ nạn xã hội…
Ma Khánh Ly đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao giải nhất Hội thi cán bộ Đoàn, Hội cơ sở giỏi khối xã, phường, thị trấn; tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Năm 2020, Ma Khánh Ly tiếp tục đạt giải ba tại Hội thi báo cáo viên về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức. Ma Khánh Ly đã được Ban Thường vụ Huyện đoàn Chiêm Hóa xếp loại Bí thư Đoàn xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lập xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục