Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chiều 26-5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021.

Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức và phát động từ tháng 8-2019 đến ngày 21-6-2021.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba được triển khai trong bối cảnh cả nước đang dồn sức chống dịch Covid-19. Để tạo được sức lan tỏa, Ban tổ chức giải cần đẩy mạnh tuyên truyền, động viên và truyền cảm hứng để khích lệ các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương tham gia tích cực hơn nữa.

Đồng thời, Ban tổ chức giải cần tiếp tục cung cấp thông tin, đẩy mạnh trao đổi nghiệp vụ đối với các nhà báo và cơ quan thông tấn, báo chí, từ đó gợi mở để báo chí vào cuộc phản ánh, điều tra và đi đến cùng các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Ban tổ chức giải cần tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và có nhiều hình thức để tôn vinh, động viên các nhà báo đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Việc tiếp nhận bài dự thi, phân loại, thành lập Hội đồng sơ khảo, chung khảo và tiến hành chấm giải cần được tiến hành chặt chẽ; xây dựng kịch bản và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức thành công lễ trao giải...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục