Sôi nổi thi đua đầu năm

- Những ngày đầu tiên của năm mới 2023, không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi ở khắp các công trường xây dựng giao thông, công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo khí thế và quyết tâm cao, hứa hẹn một năm mới nhiều triển vọng, thắng lợi.

Tiếp đà khởi sắc

Trải qua hơn 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19, năm 2022, tỉnh nhanh chóng hồi phục mạnh mẽ và trở lại “đường đua” với nhiều kết quả ấn tượng. GRDP tăng 8,66%; 19/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đây là động lực để tỉnh bứt phá trong năm 2023, tạo nền tảng để các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

“Bắt nhịp” với sự phục hồi, ngành công nghiệp của tỉnh nhanh chóng lấy lại nhịp độ sản xuất, kỳ vọng năm 2023 khởi sắc. Tại Công ty cổ phần Prime Hào Phú (Sơn Dương) công nhân đang hăng say sản xuất bột Caolin Feldspar. Ông Phạm Hồng Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Prime Hào Phú phấn khởi khoe, hết tháng 10 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch 100 nghìn tấn năm 2022, doanh thu đạt 48 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 8 tỷ đồng. Hết năm 2022, đơn vị đã vượt 20% kế hoạch năm đề ra. Đó là sức mạnh để năm 2023, đơn vị bứt phá hơn về sản xuất, phấn đấu vượt từ 15 - 25% kế hoạch đề ra.

Thi đua lao động sản xuất ngay ngày đầu tiên của năm 2023 tại Tổng Công ty May LGG.

Sản xuất, doanh thu vượt kế hoạch đã đem lại công việc ổn định, thu nhập tăng cho người lao động. Anh Phan Duy Hiếu, công nhân vui vẻ chia sẻ, thu nhập của anh đạt trung bình 7,5 triệu đồng/tháng, công việc đều đặn, đó là niềm vui nhất đối công nhân. Anh mong năm 2023 đơn vị sẽ tiếp tục khởi sắc để cả doanh nghiệp và người lao động đều được hưởng lợi.  

Tổng Công ty may LGG Tuyên Quang khởi động năm mới năm 2023 ngay sau ngày nghỉ lễ, với sự có mặt của 100% lực lượng lao động. Ông Nguyễn Văn Thư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty may LGG cho hay: Năm 2022, công ty đã sản xuất 4 triệu sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu gần 8 triệu USD. Có được kết quả này, công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo mục tiêu, doanh thu, thu nhập của người lao động. Năm 2023, công ty phấn đấu tăng từ 15 - 20% sản xuất, doanh thu so với năm 2022. Hiện đơn vị đã ký hợp đồng xuất khẩu đơn hàng đến hết tháng 7-2023 nên bắt nhịp ngay sau ngày nghỉ lễ. Bên cạnh tổ chức lao động ngay, công ty đang có những bước chuẩn bị chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 và chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đưa các chi nhánh công ty tại huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa vào sản xuất trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

 Sản xuất bột Caolin Feldspar tại Công ty cổ phần Prime Hào Phú (Sơn Dương).

Hy vọng năm mới khởi sắc, cán bộ, công nhân Tổng Công ty may LGG bắt tay vào sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Chị Mai Vũ Kim Oanh, công nhân phấn khởi cho biết, năm 2022 thu nhập của chị tăng 12% là động lực để chị gắn bó với doanh nghiệp và hăng say lao động sản xuất hơn. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên năm 2023, chị Mai kỳ vọng một năm mới có công việc ổn định, thu nhập tăng hơn năm trước. Vì thế chúng tôi nỗ lực làm việc hiệu quả nhất để doanh nghiệp phát triển, chúng tôi ổn định việc làm.

Cùng với sự hối hả sản xuất của các nhà máy, doanh nghiệp thì tại các dự án công nghiệp mới cũng đang nỗ lực xây dựng để năm 2023 đi vào hoạt động. Tại công trường xây dựng thủy điện Sông Lô 7, cán bộ, kỹ sư đang nỗ lực hết mình cho công việc ngay ngày đầu của năm 2023. Anh Bàn Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 7 cho biết, tổng tiến độ thi công phần xây dựng cơ bản đã đạt 84% khối lượng của tổng dự án. Trong đó, đã hoàn thành đường thi công, vận hành; nhà điều hành, kho, hệ thống đường dây điện 35kV phục vụ thi công; hạng mục dẫn dòng thi công; kênh xả, kênh dẫn nước, cửa lấy nước. Hiện đơn vị đang thi công các hạng mục: Nhà máy, đập tràn, đập dâng, trạm biến áp, đường dây 110kV đấu nối thủy điện Sông Lô 7 vào hệ thống điện Quốc gia, phấn đấu quý II-2023 tích nước lòng hồ và phát điện tổ máy số 1; cuối quý II-2023 phát điện tổ máy số 2; quý III-2023 phát điện tổ máy số 3.

Công ty TNHH Thành Hưng thi công đường tỉnh 188 từ huyện Chiêm Hóa đi huyện Lâm Bình.

Quyết tâm vượt tiến độ

Không khí lao động sản xuất rộn ràng đang diễn ra trên tất cả các công trường thi công các công trình giao thông. Tại gói thầu số 27, thi công Km11 + 300 - km 20 + 00 đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (địa phận tỉnh Phú Thọ) do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 122 Vĩnh Thịnh (Hà Nội) thi công xuyên ngày nghỉ lễ 2023 với quyết tâm vượt tiến độ, kế hoạch đề ra trước khi nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chỉ huy Trưởng công trường cho biết: Do chủ yếu người lao động ở xa nên đơn vị không tổ chức nghỉ tết dương lịch 2023 mà thay vào đó là tăng cường thi công để cán đích tiến độ sớm hơn kế hoạch. Hiện khối lượng đào đắp trong ngày khoảng trên 300 m3, đảm bảo cơ bản hoàn thành nền đường theo kế hoạch trước ngày nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Anh Nguyễn Hoàng Kha, lái máy lu của đơn vị đang miệt mài để hình thành nền đường, nói với chúng tôi. Ngày đầu tiên của năm 2023 thi công thuận lợi báo hiệu một năm sẽ hanh thông. Quyết tâm cao để tuyến cao tốc đầu tiên của Tuyên Quang sẽ thông xe cuối năm 2023.

Công trường xây dựng thủy điện Sông Lô 7 ngày đầu năm mới 2023.

Hối hả, khẩn trương đó là không khí lao động trên dự án cải tạo đường tỉnh 188 từ huyện Chiêm Hóa đi huyện Lâm Bình ngay ngày đầu năm mới 2023. Anh Trương Ngọc Bình, Tư vấn giám sát trưởng công trình khẳng định: Sau 10 tháng thi công đường tỉnh 188 tổng khối lượng thi công trên công trường đạt khoảng 80%. Để đạt được kết quả này, dự án được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Giao thông, Ban QLDA, xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các nhà thầu đã tăng cường nhiều mũi thi công, làm cả ngày cả đêm. Chỉ trên 10 km nhưng các nhà thầu đang triển khai 3 mũi thảm, 5 mũi rải cấp phối đá dăm loại 1 để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của UBND. Với năng lực thi công như hiện nay thì dự án sẽ vượt tiến độ khoảng 1 năm.

Anh Vũ Ngọc Anh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Thành Hưng, đơn vị thi công đường 188 cho hay, “chúng tôi  dồn lực làm ngày - đêm để vượt kế hoạch đơn vị đề ra, yên tâm nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão sớm.

Khí thế lao động sôi nổi ngay những ngày đầu năm mới là tín hiệu vui, báo hiệu một năm khởi sắc. 

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục