Thi đua lao động mừng Tết Độc lập

- Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, song trên các công trường xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, đồng ruộng không khí thi đua lao động chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 diễn ra rất sôi động. Mục tiêu của tỉnh đặt ra vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, không để ngưng trệ hoạt động kinh tế, ổn định đời sống nhân dân đã được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tạo khí thế, động lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...

Trên công trường xây dựng đường hai bờ sông Lô (TP Tuyên Quang) những ngày này không khí lao động diễn ra rất rộn rã. Tất cả vì mục tiêu đến ngày 31-10, công trình được hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng.

Máy móc của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành thi công hạng mục nút đảo giao thông, đường hai bờ sông Lô.

Tại gói thầu số 5 (hạng mục đảo nút giao thông, điểm nối đường bờ sông Lô với Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37) với chiều dài 1.200 m, đoạn nối giữa xã Thái Bình (Yên Sơn) với phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang), ô tô, máy múc, xe lu, xe cẩu... hoạt động không ngừng nghỉ, các phần việc đổ đất, san gạt, lu lèn thực hiện liên hoàn. Anh Nguyễn Thế Anh, cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành cho biết, gói thầu số 5 với nhiều hạng mục rất phức tạp, khối lượng công việc rất lớn. Đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án, công ty đã huy động tối đa thiết bị, máy móc để tập trung thi công, anh em công nhân thay phiên làm việc 3 ca liên tục, từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Đến ngày 28-8, nút đảo giao thông nối đường bờ sông Lô với Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37 hạng mục có khối lượng công việc lớn nhất cơ bản đã hoàn thành, hơn 2 vạn m3 đất, đá đã được đổ xuống để tạo nền, sớm hơn kế hoạch 5 ngày.

Ông Đinh Trung Tuấn, Phó Giám đốc Công ty,  Chỉ huy trưởng công trình khẳng định, đây là thành tích của đông đảo anh em công nhân công ty mừng Tết Độc lập của đất nước. Đồng thời với việc thi công nút đảo giao thông, các hạng mục hệ thống rãnh dọc, thoát nước, cấp phối đá răm đoạn đường của gói thầu cũng được thực hiện. Đến ngày 31-10 gói thầu sẽ hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư.

Công nhân Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh, Cụm công nghiệp Phúc Ứng tập trung làm việc đảm bảo đơn hàng xuất khẩu.

Cũng nằm trong dự án thi công đường bờ sông Lô, ở gói thầu số 4, do Công ty Đầu tư xây dựng 19 (Hà Nội) làm chủ thầu, các hạng mục đã được hoàn thành. Ông Nguyễn Công Chiến, Quản lý công ty chia sẻ, dịch bệnh diễn biến xấu, anh em công nhân không thể di chuyển đi nhiều công trình. Do đó, công ty đã dồn lực tập trung thi công. Nhờ đó, các hạng mục đã được triển khai xây dựng sớm, diện mạo công trình đường bờ sông Lô đã hình thành.

Không riêng trên các công trình xây dựng, khí thế thi đua lao động sản xuất chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 đang diễn ra sôi nổi trong các doanh nghiệp. Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, công nhân rộn rã vào ca, hăng say sản xuất bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Công ty Giày da Phúc Sinh, Cụm công nghiệp Phúc Ứng (Sơn Dương) diễn ra các phong trào thi đua sôi nổi như “Tích cực sản xuất vững bước vượt qua đại dịch”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động”... Chị Nguyễn Thị Tú Linh cùng nhiều công nhân đã đăng ký sẵn sàng làm tăng ca. Theo chị Linh, việc đăng ký làm thêm giờ giúp người công nhân như chị tăng thêm thu nhập, quan trọng hơn nữa là góp phần hoàn thành lô sản phẩm trả hàng theo đúng yêu cầu của phía khách hàng.

Bà Hoàng Thị Hoan, Giám đốc Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh phấn khởi cho biết, từ các phong trào thi đua, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng lên. Chỉ tính riêng trong tháng 8, công ty đã hoàn thành 140.000 đôi giày xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và Đông Nam Á . Đây là con số kỷ lục kể từ khi thành lập công ty đến nay.

Trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân trong tỉnh cũng đang tập trung chăm bón đợt 3, đón lứa đòng lúa mùa, phấn đấu một vụ mùa bội thu. Ông Nguyễn Quốc Lập, thôn Quyết Tiến, xã Trường Sinh (Sơn Dương) phấn khởi cho biết, thời tiết năm nay thuận lợi, lúa tốt lắm, cứng cây, ít sâu, bệnh hại. Gia đình đang tập trung chăm sóc, bón phân đợt 3, giữ mực nước ổn định tạo điều kiện tốt nhất để lúa trỗ đều. Theo nhiều bà con nông dân trong tỉnh, năm nay trà lúa chính vụ (chiếm khoảng 70% diện tích lúa của tỉnh) trỗ vào đúng dịp Quốc khánh 2-9 nên niềm vui như được nhân đôi.

Khí thế thi đua lao động sản xuất ở các tầng lớp nhân dân trên mọi mặt của đời sống xã hội đã, đang và sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu kép phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục