Triệt phá đường dây tuyển mộ, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ bán sang Trung Quốc

Thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 21/12, tại thôn Hồ Sáo Chải, xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Cục Phòng, phòng ma túy và tội phạm phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Hà Giang đấu tranh thành công Chuyên án A1221.2, bắt ba đối tượng, giải cứu một nạn nhân.

Các đội tượng bị lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Giàng Seo Vũ (25 tuổi, dân tộc Mông, ở Lào Cai), Tráng Seo Pao (45 tuổi) và Pủ Seo Tám (29 tuổi), dân tộc Mông, cùng trú tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nạn nạn L.S.P. - 22 tuổi, dân tộc Mông, ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - đang trên đường bị các đối tượng đưa sang Trung Quốc bán.

Đây là đường dây tuyển mộ, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ, nhất là những phụ nữ người dân tộc thiểu số (Mông) có hoàn cảnh khó khăn từ Lào Cai, Hà Giang bán sang Trung Quốc. Các đối tượng hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ giữa các đối tượng ở nội địa, đối tượng ở khu vực biên giới và đối tượng ở Trung Quốc. 

Thủ đoạn của chúng là giả vờ yêu rồi rủ rê nạn nhân sang Trung Quốc sinh sống sung sướng; đưa nạn nhân đi nhà nghỉ, đưa đi ăn uống, thăm người thân ở những địa bàn xa xôi, hẻo lánh thuộc tỉnh Lào Cai, Hà Giang để tạo lòng tin, đồng thời làm cho đối tượng không nhớ đường. 

Thành công của chuyên án này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, nhạy bén, kịp thời của Ban Chuyên án, sự mưu trí, đặc biệt các trinh sát Bộ đội Biên phòng đã mưu trí, dũng cảm, hoạt động rất vất vả dài ngày trên địa bàn rộng, điều kiện địa hình đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt để bám nắm đối tượng nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm đang chỉ đạo tiến hành truy xét các đối tượng liên quan.

Theo Nhân Dân Điện tử

Tin cùng chuyên mục