Đặc sắc các nghi lễ sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc

- Các nghi lễ sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa một cách sinh động. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Phần trình diễn gồm 7 tiết mục đến từ đội văn nghệ các huyện, thành phố, đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tiếp tục khai thác, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Khởi động mùa Trung thu

- Những ngày này, trên khắp các con phố của thành phố Tuyên Quang, các mô hình đèn trung thu đã bắt đầu được các tổ nhân dân diễn diễu, tạo nên không khí náo nhiệt, vui tươi. Tái khởi động sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, mùa Trung thu năm nay, người dân TP Tuyên Quang hứa hẹn sẽ "chiêu đãi" du khách một bữa tiệc lung linh sắc màu, với những mô hình đèn khổng lồ, kỳ công.

Động Sơn giữ gìn bản sắc dân tộc Cao Lan

- Thôn Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) có 135 hộ chủ yếu là đồng bào dân tộc Cao Lan sống quần tụ dưới chân núi Là. Bên cạnh hồ Ngòi Là phong cảnh đẹp, Động Sơn còn có nhiều mái nhà sàn lợp lá cọ truyền thống quyến rũ du khách. Để biến tiềm năng thành cơ hội phát triển du lịch, thôn Động Sơn đang có những bước đi cụ thể nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan.

Sôi động Giải đua xe đạp địa hình huyện Lâm Bình

- Ngày 22-5, UBND Lâm Bình tổ chức Giải đua xe đạp địa hình lần thứ nhất năm 2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo Huyện ủy Lâm Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội xe đạp thể thao Nối vòng tay lớn miền Bắc, đơn vị tài trợ Ngân hàng Vietinbank và SHB Tuyên Quang.

Mất an toàn từ bãi tắm tự phát trên sông Lô

- Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa nắng nóng, mực nước sông Lô đoạn chảy qua cầu Tình Húc, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) xuống thấp, nhô lên bãi cát dài, rộng, tạo nên bãi tắm tự phát. Vào các buổi chiều, bãi tắm tự phát ở nơi đây thu hút rất đông người dân đến tắm, dạo chơi, “check in” luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bởi, hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn chưa có khuyến cáo nào vui chơi, tắm mát dưới bãi sông này.

1.241 tân binh lên đường nhập ngũ

- Sáng 18-2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn 1.241 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương

- Ngày 25-1-2021, tức 23 tháng Chạp Tết Nhâm Dần, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ, Công An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình "Gói bánh chưng - Gói trọn yêu thương". Hơn 1.200 chiếc bánh chưng gói, luộc ở chùa An Vinh (TP Tuyên Quang) được đơn vị phối hợp trao tặng cho các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động trên đã lan tỏa yêu thương mạnh mẽ đến với cộng đồng.

Người dân thành phố Tuyên Quang tiễn ông Công, ông Táo chầu trời

- Theo thông lệ hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam đều duy trì phong tục tiễn ông Công, ông Táo về trời. Để hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Báo Tuyên Quang cùng các tăng ni, phật tử, người dân thành phố Tuyên Quang tổ chức hướng dẫn người dân thả cá, thu gom túi ni lông, vàng mã đúng nơi quy định.

Tin xem nhiều

Nắng nóng kéo dài, sông khô, hồ cạn

- Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện, hồ thủy lợi, sông suối trên địa bàn tỉnh.

Mùa tri ân, mùa hi vọng

- Khi những cánh phượng hồng nở rộ nơi sân trường báo hiệu mùa hè đến, đó cũng là mùa thi, mùa chia tay và hy vọng của tuổi học trò. Trong dịp này, các trường THPT trên địa bàn ...

Mùa mận Tam hoa Nà Lạ

- Thôn Nà Lạ là thôn duy nhất của xã Sơn Phú (Na Hang) trồng mận. Toàn thôn hiện có khoảng 200 cây mận, mỗi cây đều cho năng suất trên 100kg quả, với giá bán hiện nay  khoảng ...

Hồng Thái vào vụ mới

- Xã vùng cao Hồng Thái, Na Hang có độ cao trên 1000 mét so với mặt biển. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, núi non hùng vĩ, mỗi mùa có nét đẹp riêng thu hút lòng ...