Bộ CHQS tỉnh quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021

- Ngày 1-3, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đồng loạt tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự
và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng quân sự tiếp tục đổi mới, đột phá huấn luyện. Năm 2021 có chủ đề “Nâng cao chất lượng huấn luyện, hiệu quả của các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi”, Bộ CHQS tỉnh xác định huấn luyện và nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên trong thời bình gắn với xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ xuyên suốt. 

Cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng
"Ngày chạy thể thao CISM” kết hợp chạy OLYMPIC năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long nhấn mạnh quán triệt nội dung, mức độ huấn luyện cho từng đối tượng. Đồng chí cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện đồng bộ, vững chắc cho chỉ huy cơ quan, chiến sỹ, phân đội; huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, đột phá vào những nội dung trọng điểm, nội dung còn yếu, còn mới; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện theo tình huống; tăng cường rèn luyện thể lực. Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chính trị và huấn luyện quân sự, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua Quyết thắng; tăng cường kiểm tra, đánh giá đúng thực chất chất lượng huấn luyện.

Sau hội nghị, cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đầu mối đơn vị đã hưởng ứng "Ngày chạy thể thao CISM” kết hợp chạy OLYMPIC năm 2021 nhằm rèn luyện thân thể.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục